Dự báo ngày thi đấu 4-12 SEA Games 30

Ánh Viên, Huy Hoàng dậy sóng đường đua xanh

(PL)- HLV Đặng Anh Tuấn khẳng định bơi lội Việt Nam sẽ dậy sóng đường đua xanh ngay trong ngày khởi tranh (4-12) các nội dung của môn bơi lội.

Chia sẻ trước giờ khai cuộc, HLV trưởng đội tuyển bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn tuyên bố: “Tôi chắc chắn bơi lội Việt Nam sẽ bùng nổ ngay ngày đầu tiên. Ngay ngày đầu tiên chúng ta có cự ly 400 m tự do nam, Huy Hoàng có thể tranh chấp với đương kim vô địch Sim Wilson (Malaysia). Đây là hai đối thủ chính tranh chấp hai vị trí nhất, nhì. Ánh Viên chắc chắn có vàng ở cự ly sở trường 200 m hỗn hợp và 200 m bướm”.

Trong ngày khởi tranh môn bơi lội, các kình ngư Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung 400 m tự do nam của Nguyễn Huy Hoàng, 200 m hỗn hợp; 200 m bướm của Ánh Viên, cùng dự tranh nội dung này là HCB SEA Games 29 Lê Thị Mỹ Thảo. Ngoài ra còn các cự ly 100 m ếch (Phạm Thành Bảo, Lê Thành Được), 100 m ngửa của Lê Nguyễn Paul, 100 m tự do nữ do tài năng trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm đảm nhiệm.

Ánh Viên tự tin trong buổi tập ngày 3-12 trước khi nhận lãnh trọng trách chính của người chinh phục vàng ngày 4-12 cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: CMQ

Huy Hoàng sẵn sàng cùng đội bơi Việt Nam bùng nổ vàng như nhận định của HLV Đặng Anh Tuấn. Ảnh: CMQ

“Năm nay đội tuyển bơi lội Việt Nam rất mạnh, đồng đều trải dài ở các cự ly. Nữ ngoài Ánh Viên chúng ta có lực lượng nam rất mạnh, có thể cạnh tranh huy chương. Cụ thể, Huy Hoàng ngoài cự ly 1.500 m không có đối thủ, Huy Hoàng còn có thể tranh chấp cự ly 400 m tự do” - ông Tuấn nói thêm về bơi lội Việt Nam so với các đối thủ khu vực.

Cùng với hai ứng viên kể trên, chúng ta có lực lượng vừa tập huấn từ Hungary trở về bao gồm  Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền và Nguyễn Hữu Kim Sơn và Trần Hùng Nguyên. Đó đều là những VĐV có khả năng cạnh tranh HCV. Ở các cự ly ngắn, VĐV Lê Nguyễn Paul cũng có khả năng cạnh tranh huy chương. Anh đang đạt điểm rơi tốt về phong độ.

Trước khi các kình ngư chính thức ra quân, ông Tuấn nhấn mạnh lại chỉ tiêu của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 30: “Mục tiêu của ban huấn luyện đặt ra cho Ánh Viên phải đạt tám HCV như các kỳ SEA Games trước. Quan trọng chúng tôi phải phân phối sức để đạt được các mục tiêu đó, tập trung ở các cự ly như 50, 100, 200 m ngửa; 200, 400 m hỗn hợp và các cự ly bơi tự do.

Áp lực với chúng tôi ở kỳ đại hội nào cũng có. Riêng với Ánh Viên, dù trước đó có những lúc biến chuyển về vấn đề tâm lý nhưng kể từ sau giải Quân sự thế giới Ánh Viên có sự tiến bộ. Theo tôi, Ánh Viên đã hội đủ năng lượng, năng lực để đảm bảo được chỉ tiêu đặt ra”.

Theo lịch thi đấu, các VĐV thi đợt bơi vòng loại diễn ra lúc 8 giờ sáng. Nếu giành quyền đi tiếp, các VĐV sẽ đấu chung kết vào buổi thi chiều tranh tài lúc 17 giờ.

Ngoài bơi lội trong ngày tranh tài thứ tư, các VĐV còn tham dự các môn bóng chuyền bãi biển, billiards nội dung pool 10 bi (Bùi Xuân Vàng, Dương Quốc Hoàng), quyền anh (Trịnh Thị Diễm Kiều, Bùi Công Danh, Nguyễn Văn Đương).

Môn đấu kiếm, có hai nội dung kiếm ba cạnh nữ (Nguyễn Thị Như Hoa, Vũ Thị Hồng) và kiếm liễu cá nhân nam (Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Quang Hải).

Môn thể dục dụng cụ, ứng viên số một cho chiếc HCV Lê Thanh Tùng dự tranh nội dung nhảy chống. Nội dung xà kép, xà đơn có sự tranh tài của Thanh Tùng và Đinh Phương Thành. Cùng với đó là hai nội dung cầu thăng bằng và thể dục tự do nữ.

Do lịch thi đấu dày, ban huấn luyện quyết định bỏ nội dung 100 m tự do cho Ánh Viên để kình ngư chủ lực trong làng bơi Việt Nam dành sức, chuẩn bị cho những ngày tiếp theo, đảm bảo mục tiêu đoạt tám HCV tại SEA Games 30. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.