Ảnh vệ tinh cho thấy động thái Nga tại căn cứ không quân ở Syria

(PLO)- Các ảnh vệ tinh cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị chuyển lượng lớn khí tài quân sự khỏi căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty phân tích ảnh vệ tinh Mỹ Maxar cho biết Nga dường như đang chuẩn bị vận chuyển lượng lớn khí tài quân sự khỏi căn cứ không quân chiến lược của Moscow ở Syria sau sự kiện chính biến tại quốc gia Tây Á này, hãng tin Reuters cho hay.

Ảnh vệ tinh ngày 13-12 của Maxar cho thấy ít nhất 2 chiếc Antonov An-124 – một trong những vận tải cơ lớn nhất thế giới – đã được nhìn thấy tại căn cứ không quân Hmeimim (tỉnh Latakia) ven Địa Trung Hải.

Căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria 131224.jpg
Toàn cảnh căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria ngày 13-12. Ảnh: REUTERS/MAXAR

Maxar lưu ý rằng phần mũi của 2 chiếc vận tải cơ này đều được nâng mở để chuẩn bị chất hàng hoá, thiết bị lên máy bay.

An-124 ở căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria 131224.jpg
Hai chiếc An-124 được nhìn thấy tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria ngày 13-12. Ảnh: REUTERS/MAXAR

“Gần đó, một trực thăng tấn công Ka-52 đang được tháo dỡ và có vẻ như chuẩn bị được chuyển đi, trong khi các thành phần của hệ thống phòng không S-400 cũng đang chuẩn bị rời khỏi địa điểm triển khai trước đó tại căn cứ không quân” – Maxar viết.

Ka-52 ở căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria 131224.jpg
Trực thăng Ka-52 có vẻ đang được tháo dỡ tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria ngày 13-12. Ảnh: REUTERS/MAXAR

Maxar cũng lưu ý rằng tình hình tại căn cứ hải quân Tartus (tỉnh Tartus) – trung tâm hậu cần và tiếp tế hải quân duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải – “hầu như không có gì thay đổi” so với những gì ảnh vệ tinh ghi nhận được hôm 10-12, với 2 khinh hạm vẫn đậu ngoài khơi Tartus.

S-400 ở căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria 131224.jpg
Hệ thống phòng không tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria có vẻ như sắp được dời đi (ảnh chụp ngày 13-12). Ảnh: REUTERS/MAXAR

Kênh Channel 4 (Anh) đưa tin về một đoàn xe được cho là gồm hơn 150 xe quân sự Nga ở Syria đang di chuyển một cách có trật tự. Channel 4 dự đoán rằng Moscow dường như đã đạt được thoả thuận với lực lượng đối lập vừa lên nắm chính quyền tại Damascus để lực lượng Nga có thể rời Syria an toàn.

Căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria 131224.jpg
Toàn cảnh căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria ngày 13-12. Ảnh: REUTERS/MAXAR

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Hôm 12-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Moscow đã thiết lập liên lạc trực tiếp với nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo phe đối lập ở Syria. Nga muốn duy trì 2 căn cứ Hmeimim và Tartus để tiếp tục nỗ lực chống khủng bố quốc tế.

Tuy nhiên, tương lai của 2 căn cứ này còn phụ thuộc vào quyết định của lực lượng đối lập mà trước hết là HTS – lực lượng vẫn bị Nga coi là khủng bố. Dưới thời Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Nga đã nhiều lần hỗ trợ Damascus không kích HTS và các nhóm vũ trang đối lập khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.