Ảnh Triều Tiên chụp tên lửa đã qua chỉnh sửa?

(PLO)- Triều Tiên có thể đã sửa một số bức ảnh mà nước này đã công bố về vụ phóng Hwasong-15 rạng sáng 29-11 nhưng đã để lại sai sót.

Đài CNN ngày 5-12 dẫn thông tin từ một nhà phân tích cho biết một số hình ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 rạng sáng 29-11 dường như đã được chỉnh sửa.

Cụ thể, ông Marco Langbroek, một chuyên gia về vũ trụ chuyên theo dõi chương trình tên lửa của Triều Tiên, cho biết ông phát hiện có điều gì đó bất thường đối với các chòm sao xuất hiện trong các hình ảnh. Ông xác định hướng của các bức ảnh dựa trên hình dạng cột khói bốc lên từ động cơ tên lửa.

Hai bức ảnh này chụp ở hai góc đối xứng nhau. Tuy nhiên, Triều Tiên có thể đã lấy nền có chòm sao Canis Major ghép vào bức ảnh thứ hai (image 2) để làm nổi bật tên lửa Hwasong-15. Ảnh: MARCO LANGBROEK/RODONG SINMUN

Trong loạt ảnh công bố, rõ ràng có hai bức ảnh chụp theo góc đối xứng nhau (căn cứ vào hình dạng khói bốc lên và dòng chữ có xuất hiện ở thân tên lửa của ảnh một nhưng không xuất hiện ở thân tên lửa của ảnh thứ hai). Bức ảnh đầu tiên theo hướng Đông Nam, có xuất hiện chòm sao Orion (Lạp Hộ).

Nếu đối diện thì tức ở hướng Tây Bắc, có chòm sao Andromeda (Tiên Nữ). Tuy nhiên, bức ảnh thứ hai không xuất hiện chòm sao này mà thay vào đó là chòm sao Canis Major (Đại Khuyển) - chòm sao xuất hiện ở hướng Đông Nam. Một sai sót khác nữa là ngôi sao Sirius (Thiên Lang), ngôi sao alpha của chòm sao Đại Khuyển và là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, lại không xuất hiện trong bức ảnh thứ hai.

Xe tải chở tên lửa Hwasong-15 tới địa điểm phóng rạng sáng 29-11. Ảnh: KCNA

Ông Langbroek cho biết ông nghiên cứu các hình ảnh này kể từ khi chúng được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hồi tuần trước. Các nhà chụp ảnh Triều Tiên có thể đã điều chỉnh máy ảnh lâu hứng được nhiều ánh sáng. Tuy nhiên, việc phơi sáng lâu có thể khiến bức ảnh chụp cảnh tên lửa bay khỏi bệ phóng bị mờ đi, theo CNN.

Khi chụp một tên lửa vào ban đêm, các nhiếp ảnh gia sẽ dùng khẩu độ lớn hơn và tốc độ đóng cửa chớp nhanh hơn để ghi lại được cảnh tên lửa bay nhanh khỏi bệ phóng.

Đồng thời trong một bức ảnh, thậm chí dù trong môi trường ánh sáng ít như Triều Tiên, các ngôi sao cũng không thể nào được chụp lại to và rõ nét như vậy. Tuy nhiên, ông Langbroek cho biết không phải tất cả hình ảnh mà Triều Tiên công bố đều được chỉnh sửa.

Khi được hỏi về phát hiện của ông Langbroek, chuyên gia vũ khí hạt nhân Jeffrey Lewis tại Trung tâm Nghiên cứu phi hạt nhân hóa James Martin cho biết các hình ảnh này được chỉnh sửa có thể vì tính thẩm mỹ, bởi quả tên lửa Hwasong-15 dường như không được thay thế trong các bức ảnh. Việc cắt một nền sao khác ghép vào ảnh được cho chỉ để làm nổi bật tên lửa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.