Ảnh: Tàu sân bay 13 tỉ USD lớn nhất thế giới từng bị ông Trump chê 'xấu xí'

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hay phàn nàn về những con tàu “xấu xí” và tàu sân bay mới của hải quân Mỹ USS Gerald R Ford trị giá 13 tỉ USD cũng thường trở thành mục tiêu bị ông chỉ trích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hay phàn nàn về những con tàu “xấu xí” và tàu sân bay mới của hải quân Mỹ USS Gerald R Ford cũng thường trở thành mục tiêu bị ông Trump chỉ trích, theo các cựu quan chức Mỹ.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler chuẩn bị đáp xuống sàn đáp trên tàu USS Gerald R Ford. Ảnh: US NAVY/Ruben Reed

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler chuẩn bị đáp xuống sàn đáp trên tàu USS Gerald R Ford. Ảnh: US NAVY/Ruben Reed

Theo trang Business Insider, tàu sân bay USS Gerald R Ford trị giá 13 tỉ USD là tàu sân bay lớn nhất thế giới. USS Gerald R Ford sở hữu một bộ sưu tập công nghệ mới, chẳng hạn như thang vận chuyển vũ khí tiên tiến, thiết bị hãm đà hiện đại và hệ thống phóng máy bay điện từ cùng với nhiều cải tiến khác so với các tàu sân bay lớp Nimitz cũ.

USS Gerald R Ford dài 333 m, cao 77 m và có lượng giãn nước 100.000 tấn.

Tàu sân bay USS Gerald R Ford đi qua Đại Tây Dương hôm 26-3-2022. Ảnh: US NAVY/Jackson Adkins

Tàu sân bay USS Gerald R Ford đi qua Đại Tây Dương hôm 26-3-2022. Ảnh: US NAVY/Jackson Adkins

Cựu Tổng thống Trump thường phàn nàn cả công khai lẫn riêng tư về khả năng tồn tại của những hệ thống mới này. Ông Trump cho rằng thang vận chuyển vũ khí sẽ ngừng hoạt động nếu lỡ bị một giọt nước bắn vào hay máy phóng mới quá phức tạp so với máy phóng đời cũ và phải cần tới trí thông minh đẳng cấp Einstein thì mới có thể vận hành.

Máy bay thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 8 (CSG-8) trên sàn tàu USS Gerald R Ford khi tàu đi qua Đại Tây Dương hôm 13-4. Ảnh: US NAVY/ Riley McDowell

Máy bay thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 8 (CSG-8) trên sàn tàu USS Gerald R Ford khi tàu đi qua Đại Tây Dương hôm 13-4. Ảnh: US NAVY/ Riley McDowell

Trong cuốn sách mới của mình có tựa A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times (tạm dịch: Lời thề linh thiêng liêng: Hồi ức của một Bộ trưởng Quốc phòng trong thời điểm phi thường), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper viết rằng ông Trump đã nghĩ rằng tàu sân bay USS Gerald R Ford sẽ không bao giờ hoạt động.

Nhưng trên hết, ông Esper viết, ông Trump cứ bị ám ảnh về hình dáng con tàu dẫu nó có thể được quan sát từ nhiều góc độ khác nhau trong các bức ảnh của hải quân Mỹ.

Tàu sân bay USS Gerald R Ford trong cuộc thử nghiệm chống ở bờ biển Floria tháng 8-2021. Ảnh: U.S. NAVY/ JACKSON ADKI

Tàu sân bay USS Gerald R Ford trong cuộc thử nghiệm chống ở bờ biển Floria tháng 8-2021. Ảnh: U.S. NAVY/ JACKSON ADKI

Ông Esper cũng kể lại chuyến thăm Norfolk (bang Virginia) cùng với ông Trump vào cuối nhiệm kỳ tổng thống. Khi đó, ông Trump đã bày tỏ thái độ ngưỡng mộ đối với các tàu khu trục và tàu chiến khác tại bến tàu với nhận xét “trông chúng mới đẹp làm sao” nhưng lại không thôi phàn nàn về tàu USS Gerald R Ford.

Tàu sân bay USS Gerald R Ford rời rời khỏi Trạm hải quân Norfolk để tới nhà máy đóng tàu Newport News. Ảnh: US NAVY/William Spears

Tàu sân bay USS Gerald R Ford rời rời khỏi Trạm hải quân Norfolk để tới nhà máy đóng tàu Newport News. Ảnh: US NAVY/William Spears

Vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đặc biệt chú ý tới vị trí của trung tâm chỉ huy các hoạt động bay trên tàu USS Gerald R Ford.

“Cái tháp trông thật sự tệ, quá ngu ngốc. Hãy tưởng tượng đã tốn bao nhiêu thời gian và chi phí để làm điều đó” – ông Trump nhận xét, theo lời ông Esper kể lại trong sách. Ông Esper nói thêm rằng ông Trump đã đề nghị chuyển trung tâm chỉ huy đến gần giữa con tàu.

Tàu USS Gerald R Ford thực hiện chuyển hướng tốc độ cao ở Đại Tây Dương. Ảnh: US NAVY/Connor Loessin

Tàu USS Gerald R Ford thực hiện chuyển hướng tốc độ cao ở Đại Tây Dương. Ảnh: US NAVY/Connor Loessin

Các sĩ quan hải quân đã cố gắng giải thích rằng trung tâm chỉ huy được đặt ở đó là để phục vụ cho các hoạt động tác chiến, đặc biệt là giúp các hoạt động bay được tiến hành dễ dàng hơn. Tuy nhiên ông Trump vẫn khẳng định “nó có vẻ không ổn”, đồng thời nói thêm ông rất có “con mắt thẩm mỹ”.

Thiết kế của USS Gerald R Ford là kết quả của nhiều năm nỗ lực. Mặc dù gặp những thất bại trong quá trình phát triển, nhưng tàu sân bay USS Gerald R Ford đã trải qua các cuộc thử nghiệm chống sốc và khả năng bảo dưỡng cần thiết.

USS Gerald R Ford dự kiến sẽ sẵn sàng cho các hoạt động hải quân trong năm nay. Ba tàu sân bay lớp Ford khác gồm John F. Kennedy, Enterprise và Doris Miller đang được lên kế hoạch đóng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.