Anh tăng gấp bốn lần lao động nhập cư, cơ hội rộng mở

(PLO)- London trong năm 2020 dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần hạn ngạch cho lao động nông nghiệp nhập cư mỗi năm lên 10.000 người nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhân lực trong khu vực này này sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. 

Theo tờ The Sunday Telegraph ngày 9-11, hiện Anh đang cho phép khoảng 2.500 lao động nông nghiệp hoạt động tạm thời trong lãnh thổ nước này mỗi năm. Tuy nhiên, con số này vẫn được đánh giá là không đủ so với quy mô của ngành và dự kiến sẽ tiếp tục thiếu hụt một khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là quá trình Brexit. 

Một nông dân người châu Á đang làm việc trên cánh đồng ở Anh. Ảnh: REUTERS

Nhiều lao động nông nghiệp đến từ các quốc gia kém phát triển hơn trong khối EU nhưng thậm chí không đáp ứng đủ hạn ngạch nêu trên. 

Trả lời phỏng vấn của The Sunday Telegraph,  Bộ trưởng Nông nghiệp Theresa Villiers khẳng định hệ thống nhập cư của Anh cần phản ánh đúng nhu cầu của ngành nông nghiệp. Bà cho rằng việc mở rộng chương trình hỗ trợ các lao động nông nghiệp tạm thời sẽ đóng vai trò quan trọng trong hiện thực hóa cam kết trên. 

Được biết việc mở rộng hạn ngạch sẽ được chính thức công bố trong chiến dịch của đảng Bảo thủ cầm quyền khi đảng này bắt đầu vận động tranh cử vào ngày 12-12 tới. Trong trường hợp Brexit diễn ra thành công, quá trình xuất nhập cư của lao động nói chung ở Anh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do công dân EU sẽ không thể tự do ra vào Anh khi nước này không còn là thành viên EU nữa. 

Bên cạnh đó, vụ 39 người thiệt mạng trong xe tải khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Anh đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều về chính sách nhập cư quá khắt khe của nước này đã góp phần khiến thảm kịch xảy ra và kêu gọi cải cách theo hướng mở cửa tự do hơn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.