Anh tăng chi tiêu quốc phòng thêm 5 tỉ Bảng, thúc đẩy AUKUS và kiềm chế TQ

(PLO)- Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố tăng thêm 5 tỉ bảng Anh (6 tỉ USD) vào chi tiêu quốc phòng để thúc đẩy giai đoạn mới trong khuôn khổ hiệp ước AUKUS cũng như nhằm kiềm chế Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters đưa tin ngày 12-3, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố sẽ chi thêm 5 tỉ bảng Anh (6 tỉ USD) trong chi tiêu quốc phòng để bổ sung kho đạn dược và tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận tàu ngầm với Mỹ và Úc.

Thỏa thuận trên là một phần của Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên AUKUS (gồm Anh, Úc và Mỹ).

Theo thông tin ngày 13-3, ba bên Úc, Anh và Mỹ sẽ có một hội nghị tại San Diego (bang California, Mỹ) nhằm thống nhất các bước tiếp theo trong kế hoạch cung cấp tàu ngầm năng lượng hạt nhân cho Úc - một kế hoạch nằm trong thỏa thuận AUKUS.

Britain's Prime Minister Rishi Sunak speaks during a news conference at the Elysee Palace in Paris
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh cũng sẽ công bố Đánh giá tích hợp cập nhật về chính sách quốc tế và an ninh quốc gia của Anh trong cuộc gặp ba bên, đồng thời đặt ra mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% tổng sản phẩm quốc nội trong dài hạn.

"Chúng tôi sẽ củng cố hệ thống phòng thủ quốc gia của mình, từ an ninh kinh tế đến chuỗi cung ứng công nghệ và chuyên môn tình báo, để đảm bảo chúng tôi không bao giờ dễ bị tổn thương trước hành động của một thế lực thù địch” - ông chia sẻ.

Ông Sunak cho biết Anh sẽ dành ra một khoản chi tiêu quốc phòng để hỗ trợ Úc lần đầu tiên chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngày 12-3, ông Sunak cho biết Trung Quốc đưa ra một "thách thức mang tính thời đại" đối với trật tự toàn cầu và khẳng định sẽ tìm cách đối phó với Trung Quốc.

“Như tôi sẽ thảo luận với các đồng minh Mỹ và Úc tại San Diego ngày hôm nay, Anh sẽ vẫn là nước đóng góp hàng đầu cho NATO và là đối tác quốc tế đáng tin cậy từ Ukraine đến Biển Đông” - ông nói.

Theo đó, ngoài hỗ trợ Úc trong thoả thuận AUKUS, ông Sunak còn cam kết sản xuất đạn dược cùng các thiết bị quân sự khác để hỗ trợ Ukraine trong xung đột Ukraine-Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.