Anh Quốc: Cứ 4 phút là có một trẻ em bị bắt

(PLO) – Đây là con số thống kê căn cứ trên số liệu những đứa trẻ được  trả tự do sau khi bị bắt. Con số này cách đây 6 năm là 99 giây/vụ.

Theo Mirror, năm 2013, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 129.274 thanh niên phạm tội ở tuổi 17, khoảng 1107 trẻ từ 10 đến 11 tuổi và có 3 trẻ vẫn còn ở độ tuổi tiểu học.

Khoảng 200 thanh niên trẻ nhất trong số những người bị bắt có liên quan trực tiếp đến các vấn đề về tình dục, bao gồm cả cưỡng bức, quấy rối.... Có những trẻ khi bị bắt nhỏ tuổi đến mức người ta phải giật mình. Tình hình tội phạm thiếu niên ở Anh đang ở mức báo động.

Ông Andrew Nielson, giám đốc chương trình Howard League, một trong những chương trình Cải cách luật hình sự, nhận định: “Chúng tôi vô cùng thất vọng về con số thống kê này. Chúng tôi lo ngại và quan tâm nhất đối với nhóm tội phạm ở lứa tuổi từ 10 đến 11 tuổi".

Hai cảnh sát đang truy hỏi hai đối tượng phạm tội là trẻ em. Ảnh: Mirror 

Trong trường hợp những đứa trẻ này thực sự phạm tội, thì điều mà các nhà hoạt động xã hội quan tâm là cách thức mà cảnh sát đối xử với chúng là như thế nào. “Một lứa tuổi non nớt, dễ tổn thương, cần có một chính sách khác với những người trưởng thành phạm tội”, ông Nielson nhận định.

Mặc dù số lượng tội phạm dưới tuổi thành niên đã giảm, nhưng các tổ chức bảo vệ trẻ em vẫn đặc biệt quan tâm đến việc bắt giữ, tạm giam đối với những đứa trẻ này. Theo họ, nhiều vụ việc được tường trình lại, quá trình bắt giữ “mạnh tay” từ phía cảnh sát có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, thậm chí gia tăng thêm nguy cơ phạm tội cho chúng. “Vấn đề là phải tìm ra nguyên nhân cho con số cứ 4 phút là 1 đứa trẻ bị bắt”, đại diện chương trình Howard League nói.

Các biện pháp nghiệp vụ như lấy dấu vân tay, xét nghiệm DNA và cả việc bắt nhốt tội phạm nhỏ tuổi cũng cần được phân biệt hoàn toàn với người lớn. “Họ không thể giam những đứa trẻ 10 tuổi trong cùng một căn phòng đã giam các phạm nhân khác”, ông Nielson nói.

Theo thống kê, mỗi tuần ở Anh có đến khoảng 800 em nhỏ phạm tội bị bắt, nhốt qua đêm tại các sở cảnh sát. Hiện Anh Quốc đang đệ trình việc gia tăng tuổi chịu trách nhiệm hình sự lên 14 thay vì 10 tuổi như hiện nay. Đây cũng là mức tuổi mà cộng đồng chung châu Âu đang áp dụng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.