Anh - Pháp - Đức cùng lên tiếng về tình hình biển Đông

(PLO)- Theo Anh - Pháp - Đức, với tư cách là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, các bên liên quan phải đảm bảo công ước được thực thi toàn diện.

Ngày 29-8, ba nước Anh - Pháp - Đức cùng bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ở biển Đông.

“Chúng tôi lo ngại tình hình ở biển Đông có thể dẫn đến sự mất an ninh và mất ổn định ở khu vực” - hãng tin Sputnik đưa tuyên bố chung của ba nước Anh - Pháp - Đức do Bộ Ngoại giao Anh đại diện công bố.

Ba nước kêu gọi các nước ven biển cùng có biện pháp nhằm giảm căng thẳng, duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực, trong đó có tôn trọng quyền của các nước ven biển đối với vùng biển của họ và đảm bảo tự do lưu thông trên biển và trên không ở biển Đông.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer của hải quân Mỹ vừa được triển khai vào khu vực 12 hải lý cách đá Vành Khăn và đá Chữ Thập. Ảnh: DVIDS

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer của hải quân Mỹ  vừa được triển khai vào khu vực 12 hải lý cách đá Vành Khăn và đá Chữ Thập. Ảnh: DVIDS

Theo tuyên bố chung của Anh - Pháp - Đức, với tư cách là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, các bên liên quan phải đảm bảo công ước được thực thi toàn diện.

Theo ba nước này, công ước đưa ra một bộ khung pháp lý toàn diện, trong đó mọi hoạt động trên các đại dương và biển, trong đó có biển Đông phải được thực hiện và mang lại cơ sở cho sự hợp tác cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực hàng hải.

Anh - Pháp - Đức lên tiếng một ngày sau khi hải quân Mỹ đưa tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer vào trong khu vực 12 hải lý cách đá Vành Khăn và đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa, là lãnh thổ Việt Nam hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép), trong khuôn khổ chiến dịch tuần tra tự do hàng hải của Mỹ.

Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc cải tạo, bồi đắp và quân sự hóa đá Vành Khăn và đá Chữ Thập. Mỹ cũng từng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc can thiệp các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam trên biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.