Anh phản đối Nga tổ chức chung kết Champions League

(PLO)- Thủ tướng Anh - Boris Johnson cho biết Nga không nên tổ chức các sự kiện bóng đá như trận chung kết Champions League.

Cúp vô địch Champions League. ẢNH: REUTERS

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Nga - Vladimir Putin công thừa nhận hai khu vực ly khai thuộc miền đông Ukraina.

Nước Anh cho biết họ sẽ thảo luận về địa điểm diễn ra trận chung kết Champions League, dự kiến tranh tài tại St Petersburg (Nga) vào tháng 5 tới, với các đơn vị điều hành liên quan.

Trước câu hỏi, liệu ông có thúc đẩy nhằm thay đổi địa điểm đấu trận chung kết Champions League hay không? Ông Johnson nói với các nhà lập pháp: “Theo tôi, không thể tưởng tượng được các giải đấu bóng đá quốc tế lớn lại có thể diễn ra ở Nga sau khi… xâm chiếm một quốc gia có chủ quyền”.

Bộ trưởng thể thao Anh - Nadine Dorries cho biết, Anh sẽ đưa vấn đề này đến các cơ quan quản lý bóng đá châu Âu.

“Tôi thực sự lo ngại về các sự kiện thể thao sẽ được tổ chức ở Nga, chẳng hạn như trận Chung kết Champions League, và sẽ thảo luận với các cơ quan quản lý liên quan. Chúng tôi sẽ không cho phép Tổng thống Putin khai thác các sự kiện trên trường thế giới để hợp pháp hóa cuộc xâm chiếm Ukraina bất hợp pháp của ông ấy”.

Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu UEFA cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

UEFA phát biểu với hãng thông tấn Reuters: “Liên quan đến trận chung kết Champions League 2022 ở St Petersburg, UEFA đang theo dõi liên tục và chặt chẽ tình hình và mọi quyết định sẽ được đưa ra đúng thủ tục nếu cần”.

Năm 2021, trận chung kết Champions League chứng kiến Chelsea đánh bại đối thủ đồng hương ở giải Ngoại hạng Anh Manchester City, cũng được ấn định tại St Petersburg nhưng cuối cùng phải chuyển đến Porto (Bồ Đào Nha) do những hạn chế đi lại vì dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.