Anh mời các ngoại trưởng ASEAN họp chung khối G7 bàn khôi phục kinh tế

(PLO)- Văn phòng Đối ngoại Anh cho hay sẽ mời ngoại trưởng các nước ASEAN cùng họp bàn với khối G7 về khả năng phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Anh sẽ là quốc gia chủ trì hội nghị thượng đỉnh giữa ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 (bảy quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới) và ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) ở Liverpool từ ngày 10-12 đến ngày 12-12 tới.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Văn phòng Đối ngoại Anh cho hay tại hội nghị lần này, ngoại trưởng các nước sẽ bàn thảo về khả năng phục hồi kinh tế sau COVID-19, sức khỏe toàn cầu cũng như về vấn đề nhân quyền.

"Chúng tôi sẽ tiếp đón bạn bè và đối tác của chúng tôi, cùng nhau thảo luận về cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn về kinh tế, công nghệ và an ninh trên toàn cầu để mang lại lợi ích cho người dân" - Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố.

“Tôi muốn các nước cùng xây dựng một mạng lưới tự do toàn cầu nhằm thúc đẩy tự do và dân chủ, đồng thời khuyến khích các quốc gia có cùng chí hướng hợp tác với nhau” - bà Truss nói thêm.

Một đại biểu nắm lấy một lá cờ để ngăn nó bị gió thổi bay tại Hội nghị thượng đỉnh các nước nhóm G7 ở Whistler, Canada, vào ngày 31-5-2018. Ảnh: REUTERS

Trong số những người tham dự sẽ bao gồm các ngoại trưởng từ Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Nước duy nhất trong ASEAN không được mời là Myanmar. Thay vào đó, quốc gia này được đề nghị cử đại diện không thuộc chính quyền quân sự cầm quyền tham dự qua video.

Trước đó, vào ngày 21-9, bà Amanda Milling, Bộ trưởng Văn phòng châu Á, Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh cho biết lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar sẽ không được mời tham dự cuộc họp.

“Nước Anh đã nói rõ rằng chính quyền quân sự ở Myanmar không được hoan nghênh đến tham dự trực tiếp cuộc họp” - bà Milling nhấn mạnh, đồng thời nhắc đến quyết định không mời Thống tướng Min Aung Hlaing tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo ASEAN hồi tháng 10.

"Chính phủ Anh lên án cuộc chính biến ở Myanmar, những hành vi bạo lực chống lại người dân và hành động giam giữ các thành viên chính quyền dân sự Myanmar, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint" - bà nói.

Bộ trưởng Văn phòng châu Á, Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển của Anh khẳng định "sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN về mong muốn chung của các bên trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Myanmar”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.