Ảnh: Lò đốt xử lý rác thải xây dựng hơn 5 tỉ bỏ hoang ở Thanh Hóa

(PLO)- Lò đốt rác thải sinh hoạt ở xã Hòa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư khoảng 5,2 tỉ đồng, tuy nhiên đã bỏ hoang, xuống cấp chỉ sau một thời gian đi vào hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dự án lò đốt rác ở xã Hòa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) được đầu tư với tổng số vốn khoảng 5,2 tỉ đồng từ ngân sách địa phương và đi vào hoạt động năm 2018. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Dự án lò đốt rác ở xã Hòa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) được đầu tư với tổng số vốn khoảng 5,2 tỉ đồng từ ngân sách địa phương và đi vào hoạt động năm 2018. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tuy nhiên, chỉ sau bốn năm hoạt động lò đốt rác Hòa Lộc đã ngưng hoạt động nhiều tháng qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tuy nhiên, chỉ sau bốn năm hoạt động lò đốt rác Hòa Lộc đã ngưng hoạt động nhiều tháng qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo thiết kế ban đầu, lò đốt rác có công xuất khoảng 7 tấn rác/ngày đêm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo thiết kế ban đầu, lò đốt rác có công xuất khoảng 7 tấn rác/ngày đêm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lò đốt rác đã xuống cấp, máy che bị mục nát, tường rào đổ sập nhiều nơi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lò đốt rác đã xuống cấp, máy che bị mục nát, tường rào đổ sập nhiều nơi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kể từ khi ngưng hoạt động, số lượng rác tồn đọng chất thành những đống lớn bốc mùi hôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kể từ khi ngưng hoạt động, số lượng rác tồn đọng chất thành những đống lớn bốc mùi hôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo người dân địa phương, mỗi khi trời trở gió thì mùi hôi thối tứ tán khắp nơi khiến người dân sống gần khu vực lò đốt rác thải bị "tra tấn". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo người dân địa phương, mỗi khi trời trở gió thì mùi hôi thối tứ tán khắp nơi khiến người dân sống gần khu vực lò đốt rác thải bị "tra tấn". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ghi nhận của PLO toàn bộ khu lò đốt rác rộng khoảng 3.000 m² đã không còn hoạt động, không có nhân viên, bảo vệ . Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ghi nhận của PLO toàn bộ khu lò đốt rác rộng khoảng 3.000 m² đã không còn hoạt động, không có nhân viên, bảo vệ . Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo thời gian công trình xuống cấp, lò đốt rác hơn 5 tỉ ngưng hoạt động nằm hoang phế phơi mưa nắng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo thời gian công trình xuống cấp, lò đốt rác hơn 5 tỉ ngưng hoạt động nằm hoang phế phơi mưa nắng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lý giải về việc lò đốt rác ngưng hoạt động, ông Nguyễn Văn Huân Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, cho rằng mỗi khi trời mưa gió không thể vận hành được lò đốt thì có hiện tượng ứ đọng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Lý giải về việc lò đốt rác ngưng hoạt động, ông Nguyễn Văn Huân Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, cho rằng mỗi khi trời mưa gió không thể vận hành được lò đốt thì có hiện tượng ứ đọng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cũng theo ông Huân, lượng rác thải tồn đọng tại khu xử lý ngày một nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cũng theo ông Huân, lượng rác thải tồn đọng tại khu xử lý ngày một nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Nguyên nhân dừng hoạt động vài tháng qua là do lò đốt bị xuống cấp nghiêm trọng không vận hành được" - ông Huân khẳng định. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
"Nguyên nhân dừng hoạt động vài tháng qua là do lò đốt bị xuống cấp nghiêm trọng không vận hành được" - ông Huân khẳng định. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Trong khi, theo thiết kế công suất ban đầu, lò đốt rác này sẽ xử lý 7 tấn rác/ngày đêm, nhưng hiện lượng rác của 2 xã Hòa Lộc và Xuân Lộc là hơn 10 tấn/ngày đêm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Trong khi, theo thiết kế công suất ban đầu, lò đốt rác này sẽ xử lý 7 tấn rác/ngày đêm, nhưng hiện lượng rác của 2 xã Hòa Lộc và Xuân Lộc là hơn 10 tấn/ngày đêm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Xã Hòa Lộc có 3.400 hộ dân với 12.650 nhân khẩu. Tính riêng xã Hòa Lộc, lượng rác thải sinh hoạt của nhân dân trung bình một năm là hơn 12.000 tấn. Mỗi tháng, địa phương này thu tiền gom và xử lý rác với mức 9.000 đồng/khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm