Anh liệt Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố, ngang IS và Al-Qeada

(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman cho biết nước này sẽ đặt tập đoàn lính đánh thuê Wagner ra ngoài vòng pháp luật, coi đó là một “tổ chức khủng bố”, ngang hàng với IS và Al-Qaeda.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman ngày 5-9 cho biết nước này sẽ liệt tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố, tờ Daily Mail đưa tin.

Lực lượng Wagner hoạt động ở nhiều nước. Ảnh: AP

Lực lượng Wagner hoạt động ở nhiều nước. Ảnh: AP

Theo tờ báo, Anh đã quyết định xem tập đoàn Wagner là tổ chức “bị đặt ra ngoài vòng pháp luật” theo luật chống khủng bố, đặt nhóm này ngang hàng với 2 tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Al-Qaeda.

Đạo luật Khủng bố năm 2000 của Anh quy định Bộ trưởng Nội vụ nước này có quyền đặt ra ngoài vòng pháp luật một tổ chức nếu tin rằng tổ chức đó có liên quan đến khủng bố.

Quyết định nói trên coi việc hỗ trợ một tổ chức như vậy là hành vi phạm tội.

“Họ là những kẻ khủng bố, rõ ràng và đơn giản – và lệnh đặt ra ngoài vòng pháp luật đã làm rõ điều đó trong luật pháp của Anh” - đài BBC dẫn lời Bộ trưởng Braverman.

Bà Braverman nhấn mạnh các hoạt động của "một tổ chức bạo lực và phá hoại" như Wagner ở Ukraine, Trung Đông và châu Phi “là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu”, và đó là “lý do tại sao chúng tôi (nước Anh) đặt tổ chức này ra ngoài vòng pháp luật”.

Theo truyền thông Anh, dự thảo các biện pháp cấm tập đoàn Wagner theo đạo luật sẽ được trình Quốc hội Anh trong ngày 6-9 (giờ địa phương).

Hồi tháng 7, Anh thông báo trừng phạt 13 cá nhân và doanh nghiệp mà nước này cho rằng có liên hệ với Wagner ở châu Phi. Danh sách này bao gồm Ivan Aleksandrovitch Maslov – lãnh đạo của Wagner ở Mali; Vitalii Viktorovitch Perfilev – lãnh đạo Wagner ở Cộng hoà Trung Phi; và Konstantin Aleksandrovitch Pikalov – người phụ trách hoạt động của lực lượng ở những nước đó, theo hãng tinAFP.

Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin, người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Nga hồi tháng trước, cũng bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt cùng nhiều chỉ huy của lực lượng này tham gia chiến dịch ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.