Anh ký thỏa thuận gia nhập CPTPP

(PLO)- Sau quá trình đàm phán, Anh vừa ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tiến tới chính thức trở thành thành viên của khối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, trong cuộc họp tại Auckland (New Zealand), Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh - bà Kemi Badenoch đã ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), theo hãng tin AP.

Tại cuộc họp, bà Badenoch cho biết: “Chúng tôi vinh dự trở thành thành viên mới đầu tiên của CPTPP, được tham gia vào cộng đồng gồm 12 nền kinh tế trải dài khắp châu Á, Thái Bình Dương và bây giờ là châu Âu”.

“CPTPP là một thỏa thuận hiện đại và đầy tham vọng. Việc chúng tôi trở thành thành viên của CPTPP là bằng chứng cho thấy Anh đang rộng cửa chào đón doanh nghiệp” - bà Badenoch nói.

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh - bà Kemi Badenoch (phải) gặp Thủ tướng New Zealand - ông Chris Hipkins bên lề cuộc họp của CPTPP hôm 16-7. Ảnh: AP

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh - bà Kemi Badenoch (phải) gặp Thủ tướng New Zealand - ông Chris Hipkins bên lề cuộc họp của CPTPP hôm 16-7. Ảnh: AP

Theo bà Badenoch, “CPTPP sẽ giúp phát triển nền kinh tế Anh và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm". Đối với Anh, đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất mà nước này đạt được kể từ khi rời Liên minh châu Âu.

Thủ tướng New Zealand - ông Chris Hipkins cho rằng việc Anh trở thành thành viên của khối là một tin tuyệt vời.

“Thương mại không chỉ là ưu tiên, mà còn là điều cần thiết để phục hồi kinh tế của chúng tôi. Đồng thời, thương mại cải thiện cuộc sống và sinh kế của tất cả người dân New Zealand” - ông Hipkins nói.

Theo ông Shigeyuki Goto - Bộ trưởng Kinh tế Nhật, việc Anh trở thành thành viên CPTPP sẽ củng cố khối.

Anh nộp đơn gia nhập CPTPP vào tháng 2-2021. Trải qua 2 năm đàm phán, tháng 3-2023, chính phủ Anh tuyên bố đã đạt được thỏa thuận gia nhập khối.

Theo thông cáo của chính phủ Anh, sau khi thỏa thuận gia nhập được ký, chính phủ Anh sẽ thực hiện các khâu cần thiết để phê chuẩn Hiệp định CPTPP, dưới sự giám sát của nghị viện Anh. Trong thời gian này, các nước thành viên khác của CPTPP cũng sẽ có các bước điều chỉnh luật để phù hợp với việc Anh gia nhập khối.

Trước khi Anh gia nhập, CPTPP có 11 thành viên, bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Khối thương mại này có hơn 500 triệu dân và chiếm 15% nền kinh tế thế giới.

Đại diện các thành viên CPTPP tham dự họp báo tại Chile hồi năm 2018. Ảnh: KYODO NEWS

Ukraine nộp đơn xin gia nhập CPTPP

(PLO)- Các quan chức Nhật và New Zealand xác nhận Ukraine đã gửi đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.