Anh kêu gọi Malaysia chia sẻ bằng chứng vụ Kim Jong-nam

(PLO)- Vương quốc Anh ngày 27-2 kêu gọi Malaysia chia sẻ bằng chứng về vụ tấn công ông Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX cho Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Theo AFP, Đại sứ Anh tại LHQ Matthew Rycroft ngày 27-2 cho biết các thông tin về vụ tấn công hôm 13-2 tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) giết chết người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cần được chuyển tới Tổ chức Cấm vũ khí hóa học  (OPCW) có trụ sở tại The Hague (Hà Lan).

“Nếu họ đã có được bằng chứng, họ nên chuyển nó tới OPCW và Hội đồng Bảo an LHQ. Khi việc đó được thực hiện, chúng ta mới có thể có hành động tiếp theo” - ông Rycoft nói. Ông nói thêm ông hy vọng bất cứ quốc gia nào có bằng chứng trong vụ việc này ở Malaysia thì cũng nên chia sẻ nếu có thể.

Anh kêu gọi Malaysia chia sẻ bằng chứng vụ Kim Jong-nam ảnh 1
Bảng phân tích về chất độc thần kinh VX. Ảnh: AFP

Trong khi đó Đại sứ Nhật tại LHQ Koro Bessho cho hay điều đó tùy thuộc vào Malaysia có muốn công bố thông tin về vụ tấn công hay không. “Chúng ta chỉ cần chờ Malaysia đưa ra một quyết định rõ ràng thôi” - ông nói.

Malaysia là một bên ký Công ước Vũ khí hóa học, trong đó nhằm loại bỏ việc sử dụng các chất độc hại, nguy hiểm.

Hôm 24-2, OPCW trong một tuyên bố cho biết “giới chức Malaysia dường như đã xác định chất độc thần kinh VX được sử dụng trong vụ sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2. Việc sử dụng bất kỳ vũ khí hóa học nào đều đáng lo ngại. OPCW nói thêm tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật cho Malaysia. Phái đoàn Malaysia tại LHQ chưa đưa ra bình luận về dự tính này của OPCW.

Bộ trưởng Y tế Malaysia S. Subramaniam hôm 26-2 cho biết ông Kim Jong-un đã trải qua “một cái chết vô cùng đau đớn” khi bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX, tác động mạnh tới tim và phổi. “Ông đã chết trong vòng 15-20 phút sau khi trúng độc” - ông S. Subramaniam nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.