Ảnh hưởng chuyên môn thì cấm, không cần phải thương lượng!

(PL)- Chuyện cổ động viên (CĐV) Than Quảng Ninh mang dàn âm thanh “khủng” vào cổ vũ đội nhà và bị cấm giờ đang rối và đi quá xa vấn đề.

Thậm chí dư luận còn lấy ý kiến của nhiều người như HLV, hội trưởng hội CĐV, HLV trong khi nhiều người cho ý kiến thực tế là chưa chứng kiến những trận có dàn âm thanh “khủng” ấy.

Nếu dàn âm thanh quá lớn, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu thì ban tổ chức cứ mạnh dạn cấm. Chỉ có điều là thời điểm và ngữ nghĩa khi ban hành công văn cấm đấy đừng để các CĐV và giới bóng đá hiểu lầm. Đúng hơn là lệnh cấm trên phải ban hành từ lâu rồi và ngay khi nhen nhóm chuyện mang loa điện vào phát cứ như vừa xem bóng đá vừa nghe ca nhạc với tần suất âm thanh lớn. Đáng tiếc là phải đợi đến khi tranh cãi về “còi méo” thì ban tổ chức mới phát đi lệnh cấm khiến nhiều người nghĩ rằng việc cấm loa chỉ là để che phần lỗi của trọng tài mà ban tổ chức không muốn nhận.

FIFA từng “ủng hộ” World Cup 2010 tại Nam Phi khi cho CĐV mang kèn vuvuzela (một loại kèn hơi có tiếng ồn cao) vào sân. Nhưng tới World Cup 2014 ở Brazil thì FIFA cấm hẳn một loại kèn của người bản địa sau khi xem xét mọi yếu tố và thấy ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu.

Ở các môn bóng bàn, quần vợt, cầu lông và nhiều môn thể thao khác, ngay cả việc chụp ảnh cũng phải đúng quy định để không ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu thì không lý do gì dùng loa điện làm ảnh hưởng mà lại không thể cấm.

Cứ thật rõ ràng cùng những dẫn chứng làm ảnh hưởng đến chuyên môn mà cấm và không cần phải lý giải lòng vòng. Hy vọng lần tới khi ra lệnh cấm, VPF và ban tổ chức rút kinh nghiệm đừng để hiểu lầm làm cái này để che cái kia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.