Anh đưa tàu chiến thứ ba đến vịnh Ba Tư

(PLO)- Tàu chiến thứ ba của Anh đang trên đường tới vịnh Ba Tư để tham gia vào chiến dịch của Mỹ ở khu vực này.

Hãng thông tấn RT đưa tin Anh đang gửi một tàu chiến thứ ba tới khu vực vịnh Ba Tư để bảo vệ tàu thuyền khu vực này trong bối cảnh mối quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục xấu đi.

Anh là quốc gia tích cực nhất trong việc ủng hộ nhiệm vụ bảo vệ khu vực eo biển Hormuz do Washington đề ra trong số các đồng minh của Mỹ.

Tàu HMS Defender, một tàu khu trục lớp 45 (hay còn gọi là lớp Daring), đã rời căn cứ Portsmouth vào đầu tháng này. Tuy nhiên, đích đến cuối cùng của tàu này chỉ vừa được công bố vào hôm 24-8. Bên cạnh tàu HMS Defender vừa được điều tới, Anh hiện đang có hai tàu khu trục lớp 23 HMS Kent và HMS Montrose trong khu vực vịnh Ba Tư.

London cho biết các tàu này được giao nhiệm vụ bảo vệ các tàu treo cờ của Anh đi qua khu vực. Quyết định của Anh được đưa ra sau khi Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh vào tháng 7 như một động thái trả đũa việc Hải quân Hoàng gia Anh bắt tàu chở dầu Grace 1 của Iran ở Gibraltar.

Tàu khu trục HMS Defender của Anh. Ảnh: The Telegraph

Tờ The Telegraph dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận thông tin này: “Bất cứ nơi nào trên thế giới có cờ Anh tung bay, Anh sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền tự do hàng hải khi nó bị thách thức”.

Căng thẳng ở vùng Vịnh nổ ra hồi đầu năm nay khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực này đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Iran. Cáo buộc Tehran tấn công các tàu chở dầu trong khu vực vào tháng 5 và tháng 6, Washington đã quyết định đưa tàu sân bay USS Lincoln đến vịnh Ba Tư.

Mỹ đã kêu gọi các quốc gia thành lập lực lượng hải quân quốc tế để tuần tra khu vực. Tuy nhiên, Anh là quốc gia duy nhất thực sự gửi lực lượng của mình đến tham gia vào chiến dịch. Úc và Bahrain tuần trước nói rằng hai quốc gia này cũng sẽ tham gia vào chiến dịch này.

“Sự hiện diện của Mỹ và Anh trong khu vực này gây nên sự bất an” - người đứng đầu lực lượng hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Alireza Tangsiri cho biết vào tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.