Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm

Nữ diễn viên Angelina Jolie xúc động rơi nước mắt khi nghe những nạn nhân bị hãm hiếp trong chiến tranh kể lại chuyện của họ tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu “End Sexual Violence in Conflict” (Chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột).

Hội nghị diễn ra từ ngày 10 - 13.6 tại Trung tâm hội nghị quốc tế ExCel London ở London-Anh do Angelina Jolie cùng ngoại trưởng Anh William Hague giữ vai trò chủ trì. Đông đảo các bộ trưởng, quan chức quân đội, nhân viên tư pháp, các nhà hoạt động xã hội, đại biểu từ khắp nơi tham dự. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước tới nay về chủ đề chống bạo lực tình dục trong chiến tranh.

Angelina Jolie xúc động
Angelina Jolie xúc động
Khi nghe chuyện của những nạn nhân bị hiếp dâm
Khi nghe chuyện của những nạn nhân bị hiếp dâm
Những nổi đau họ đối mặt
Những nổi đau họ đối mặt

Với tư cách Đặc phái viên của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Angelina tích cực trong nhiều hoạt động về các vấn đề quyền phụ nữ và lạm dụng tình dục. Nữ diễn viên này đã không nén được xúc động rơi nước mắt khi nghe các nạn nhân bị tấn công tình dục nói về chuyện của họ, những gì họ phải chịu đựng, đối mặt.

Angelina Jolie ôm chầm và trò chuyện thân mật với Neema Namadamu, đại biểu đến từ Congo. Neema Namadamu là người sáng lập của Maman Shujaa: “Hero Women of Congo”, chiến đấu cho quyền phụ nữ. Neema đã chiến đấu bệnh bại liệt năm 2 tuổi và trở thành người phụ nữ khuyết tật đầu tiên tốt nghiệp trường đại học quốc gia Congo. Cô bắt đầu chiến dịch đấu tranh sau khi con gái 25 tuổi của mình bị tấn công bởi một nhóm đàn ông chỉ vài mét từ nhà của mình ở Congo.

Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina ôm lấy các đại biểu
Angelina ôm lấy các đại biểu
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm

Trước ống kính máy quay, Angelina Jolie cho biết cô muốn dành riêng hội nghị này cho nạn nhân hiếp dâm mà cô và Hague đã gặp gần đây ở Bosnia. “Cô ấy cảm thấy khó có thể tìm thấy công lý trong vụ việc của mình. Khi nhìn thấy người đàn ông cưỡng hiếp mình tự do, thong dong trên đường phố, cô ấy cảm thấy bị thế giới bỏ rơi. Ngày hôm nay dành cho những người như cô ấy”-Angelina Jolie nói.

Nữ diễn viên này cũng tâm sự trên chương trình Women’s Hour của đài BBC Radio 4: “Tôi gặp những người sống sót và dành thời gian bên họ. Tôi nghe những câu chuyện của đời họ và rất xúc động. Tôi nghĩ đến những việc mình có thể làm để giúp đỡ họ”. Sau khi mất đi người mẹ thân yêu vì bệnh ung thư vú, Angelina quyết phẫu thuật để phòng ngừa căn bệnh này. Cô khẳng định mình hạnh phúc vì đưa ra quyết định này để có nhiều thời gian bên con mình.

Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm
Angelina Jolie rơi nước mắt nghe chuyện hiếp dâm

Hague và Jolie được thiết lập để khởi động một tài liệu hướng dẫn thực hành tốt nhất hiện nay để giúp tăng cường truy tố hiếp dâm trong các cuộc xung đột. Hague cũng sẽ tổ chức một cuộc họp thứ năm trên giải quyết Boko Haram, nhóm khủng bố Hồi giáo bắt cóc hơn 300 nữ sinh và phụ nữ trẻ ở Nigeria vào tháng Tư.

Angelina và William Hague đã trải qua 2 năm dài để vận động cho hội nghị này. Đến nay, họ đã nhận được nhiều sự ủng hộ, cổ vũ từ các lãnh đạo, các nhà hoạt động xã hội trên toàn thế giới.

Theo M.Khuê (NLĐ, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.