Ấn-Trung ra động thái mới ở khu vực biên giới tranh chấp

(PLO)- Trung Quốc và Ấn Độ đã rút binh sĩ khỏi các vị trí dọc khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya sau gần chín tuần căng thẳng.

Trung Quốc và Ấn Độ đã rút binh sĩ khỏi các vị trí dọc khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya sau gần chín tuần căng thẳng, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời các quan chức nước này cho biết quân đội Trung Quốc được nhìn thấy đã tháo gỡ lều, các cấu trúc khỏi địa điểm xảy ra vụ ẩu đả đẫm máu tại thung lũng Galvan, vùng Ladakh đêm 15-6.

Một đoàn xe quân sự Ấn Độ di chuyển trên đường cao tốc dẫn tới vùng Ladakh. Ảnh: Danish Ismail/REUTERS

“Dường như phía Trung Quốc nỗ lực rút quân và tháo gỡ lều trại. Chúng tôi cần theo dõi liệu điều này có lâu dài hay không”- một nguồn tin quân đội Ấn Độ cho biết.

Binh sĩ Ấn Độ cũng được cho đã rút đi, đồng thời một vùng đệm đã được thiết lập giữa binh sĩ hai nước, theo hãng tin RT.

Trả lời hãng tin AFP, các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho hay động thái này của Trung Quốc phù hợp với thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán giữa các quan chức quân đội cấp cao hai bên.

Hôm 5-7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện đàm trao đổi tình hình dọc khu vực biên giới với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Cả hai nhất trí đảm bảo hạ nhiệt căng thẳng lẫn nhau dọc khu vực biên giới càng sớm càng tốt.

Hai nước láng giềng Trung Quốc và Ấn Độ có mối tranh chấp biên giới lâu dài ở dãy Himalaya. Đôi khi căng thẳng đưa tới những vụ đụng độ và bế tắc tại khu vực, nơi hai nước duy trì một mạng lưới tiền đồn.

Căng thẳng bắt đầu leo thang hồi tháng 5 và đỉnh điểm là vụ ẩu đả đêm 15-6. Vụ việc khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc thừa nhận bên mình có thương vong nhưng không tiết lộ con số.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.