Ấn-Nhật-Mỹ sắp tập trận hải quân, Trung Quốc lo sốt vó

(PLO)- Hàng loạt tàu sân bay, tàu ngầm và máy bay sẽ tham gia tập trận chung giữa hải quân Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ vào đầu tuần tới.

Tờ NDTV ngày 8-7 cho biết trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sắp tổ chức chuỗi tập trận hải quân thường niên Malabar ở Ấn Độ Dương vào ngày 10-7 tới, Trung Quốc đã có các dấu hiệu lo lắng khi nói rằng nước này hy vọng cuộc tập trận sẽ không nhắm vào “một quốc gia thứ ba”.

“Chúng tôi hy vọng loại hình quan hệ và hợp tác này sẽ không nhắm trực tiếp vào quốc gia thứ ba và rằng nó sẽ có lợi cho hòa bình và an ninh khu vực” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7-7.

Trung Quốc từng nhiều lần chỉ trích cuộc tập trận này. Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) hồi tháng 12 năm ngoái còn đăng bài chỉ trích rằng mục đích của các cuộc tập trận Malabar là nhắm vào hoạt động tàu ngầm của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông vì có nhiều tàu và máy bay dùng trong cuộc tập từng được Mỹ, Nhật điều vào hai vùng biển này.

Ấn Độ cũng sẽ triển khai các tàu chiến uy lực cùng tàu sân bay NS Vikramaditya của nước này tham gia cuộc tập trận. Ảnh: SINA

Tham gia cuộc tập trận 10 ngày ở vịnh Bengal sẽ có sự tham gia của các tàu chiến đến từ Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Các tàu chiến, trong đó có tàu khu trục lớn nhất của Nhật Bản JS Izumo, đã bắt đầu đến từ hôm 7-7.

Theo Stars and Stripes, có khoảng 6.500 lính hải quân Mỹ và 700 lính thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận. Mỹ sẽ triển khai cả tàu sân bay USS Nimitz, tàu tuần dương USS Princeton, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường như USS Howard, USS Shoup và USS Kidd. Phía Ấn Độ có tàu sân bay NS Vikramaditya.

Cuộc tập trận được tiến hành ở Ấn Độ cũng như gần khu vực biển Đông, nơi Bắc Kinh đang có các tuyên bố chủ quyền vô lý. Cuộc tập trận nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hải quân ba nước trong các tình huống, trong đó có tuần tra chung ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Ấn Độ cực kỳ lo ngại trước việc Trung Quốc triển khai ít nhất sáu tàu ngầm tới Ấn Độ Dương từ năm 2013. Các tàu này neo đậu tại cảng của Sri Lanka và Pakistan. Theo NDTV, động thái này cho thấy Bắc Kinh ngày càng âm mưu tăng cường ảnh hưởng tại sân nhà của Ấn Độ.

Tờ Times News Network hôm 5-7 còn cho hay tàu thu thập tình báo Haiwingxing cùng một tàu ngầm lớp nguyên của Trung Quốc đã được nhìn thấy ở Ấn Độ Dương gần đây trong bối cảnh cuộc tập trận Malabar sắp diễn ra. Cũng theo tờ báo, ít nhất 13 tàu chiến Trung Quốc đã bị phát hiện hoạt động ở Ấn Độ Dương trong hai tháng qua.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày càng tăng nhiệt khi Trung Quốc xây một con đường ở khu vực Doka La (hay còn gọi là Donglang) nằm giữa Sikkim, Tây Tạng và Bhutan. Hai bên thậm chí đã điều động nhiều binh lính tới đây trong những tuần qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.