An Giang cấm ngư dân khai thác, đánh bắt cá linh non

(PLO) – Không được khai thác cá linh non tự nhiên trước 31/8 dương lịch và kích cỡ cá linh khai thác không nhỏ hơn 50 mm. 

(PLO) – Ngày 4-8, thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết Sở đã yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân và cộng đồng dân cư không sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ đánh bắt thủy sản; không sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn so với quy định đánh bắt thủy sản; không đánh bắt thủy sản tự nhiên trong thời gian cấm; đặc biệt là không được khai thác cá linh non tự nhiên trước 31/8 dương lịch và kích cỡ cá linh khai thác không nhỏ hơn 50 mm.

Phía Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp ngư dân vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trước đó, Chi Cục Thủy sản An Giang đã có văn bản cấm các ngư dân trong khoảng thời gian từ 1/6 đến 31/8 không được khai thác cá linh non. Tuy nhiên nếu nước lũ về sớm và nhiều, sẽ rút ngắn thời gian cấm để ngư dân đánh bắt. Việc cấm khai thác cá linh non là để tránh tình trạng tận diệt loài cá này.

Mỗi năm cứ lũ về là cá linh bắt đầu xuất hiện, ngư dân các địa phương đầu nguồn sông Hậu tranh thủ bắt cá tăng thêm thu nhập và cá linh non đầu mùa khoảng tháng 7 (AL) giá rất cao khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg, có nơi lên đến 250.000đồng/kg.

Cá linh chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào đầu mùa lũ nên giá rất đắt. Hiện đến thời điểm này, giá cá linh ngoài chợ dao động từ 120.000 -150.000 đồng/kg (làm sạch ruột). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.