An Giang: Bị phạt hơn nửa tỉ đồng vì vận chuyển hàng lậu

(PLO)- Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tỉnh An Giang đã phát hiện và tạm giữ 12 loại hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, tổng giá trị ước tính hơn 475 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết Đội QLTT số 1 vừa triển khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà PTT, ngụ phường Rạch Giá.

Cụ thể, bà T bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 135 triệu đồng về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Ngoài ra, bà T còn phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 391 triệu đồng, tương đương với trị giá phương tiện vi phạm.

qltt-an-giang-vi-pham-hanh-chinh-3600-8760.jpg
Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện. Ảnh: DMS

Trước đó, tháng 1-2025, Đội QLTT số 1 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh tiến hành khám phương tiện xe tải. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 12 loại hàng hóa nghi là nhập lậu, tổng giá trị ước tính hơn 475 triệu đồng.

Sau khi làm việc và xác định vi phạm, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng QLTT trình Chủ tịch UBND tỉnh để chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, tháng 4-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, chuyển hồ sơ về Chi cục QLTT trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.

Chi cục QLTT tỉnh An Giang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng hoá trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên tìm hiểu, nắm vững quy định của pháp luật đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Theo đó, khi nhận vận chuyển hàng hóa phải yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp pháp, không được nhận vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp...

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ là hàng hóa nhập lậu, hàng cấm… phải thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.