Ấn Độ: Trung Quốc 'đang sáng chế’ ra nhiều cái tên mới trong khu vực tranh chấp

(PLO)- Phía Trung Quốc "chuẩn hóa" tên của 15 địa danh ở Zangnan ("Nam Tây Tạng") - tên Bắc Kinh dành gọi khu vực mà Ấn Độ gọi là Arunachal Pradesh - bằng tên chính thức của Trung Quốc.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đã đặt nhiều cái tên tự "sáng chế" cho một số địa danh trong khu vực tranh chấp Himalaya ở biên giới hai nước, theo hãng tin AFP.

Trong tuần, Bộ Dân sự Trung Quốc cho biết đã "chuẩn hóa" tên của 15 địa danh (các khu dân cư, sông và núi) ở Zangnan ("Nam Tây Tạng") - tên Bắc Kinh dành gọi khu vực mà Ấn Độ gọi là Arunachal Pradesh - và đặt tất cả các địa danh bằng tên chính thức của Trung Quốc.

Một chiếc xe tải của quân đội Ấn Độ chạy dọc theo con đường tới Tawang, gần Đường kiểm soát thực tế với Trung Quốc, gần đèo Sela ở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ) vào ngày 21-10-2021. Ảnh: AFP/MONEY SHARMA

Năm 2017 Trung Quốc cũng từng có động thái tương tự, đổi tên sáu địa điểm trong cùng khu vực.

"Arunachal Pradesh luôn, và sẽ luôn là một phần không thể thiếu của Ấn Độ" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi tuyên bố ngày 30-12-2021.

“Việc gán những cái tên được phát minh cho các địa điểm ở Arunachal Pradesh không làm thay đổi thực tế này” – ông Bagchi khẳng định.

Trong khi đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định rằng "Nam Tây Tạng thuộc Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, và trong lịch sử từng là lãnh thổ của Trung Quốc". Theo ông Triệu, việc đổi tên nằm trong "phạm vi chủ quyền của Trung Quốc".

Hai nước tranh chấp nhiều khu vực ở biên giới và mối quan hệ xấu đi nguy hiểm kể sau cuộc ẩu đả tháng 6-2020 ở khu vực giữa Ladakh và Tây Tạng, làm 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Sau sự cố đó tới nay hai bên đã thực hiện khoảng 20 cuộc đàm phán mà chưa thể giảm được căng thẳng. Thay vào đó, cả hai cùng tăng quân và khí tài quân sự đến biên giới.

 
 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.