Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN đàm phán bí mật về khủng hoảng Myanmar

(PLO)- Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar cùng một số nước ASEAN đã tổ chức đàm phán bí mật nhằm leo thang căng thẳng cuộc khủng hoảng đầy bạo lực ở Myanmar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết ngày 25-4, các tổ chức tư vấn và đại diện chính phủ ở Myanmar cùng Ấn Độ, Trung Quốc và một số thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức một cuộc hội đàm tại New Delhi (Ấn Độ).

Theo các nguồn tin, cuộc đàm phán trên là một phần trong nỗ lực giảm leo thang cuộc khủng hoảng đầy bạo lực ở Myanmar.

Cuộc đàm phán ngày 25-4 là cuộc hội đàm thứ 2 trong chuỗi hội nghị bán chính thức "Track 1.5" bàn về Myanmar. Cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra ở Thái Lan vào tháng trước nhưng kết quả gây thất vọng gia tăng khi quân đội Myanmar không thực hiện kế hoạch hoà bình mà họ đã đồng ý vào tháng 4-2021.

Myanmar's neighbours, some ASEAN members hold secretive talks on crisis - sources
Cuộc hội đàm ngày 25-4 thuộc chuỗi hôi nghị bán chính thức "Trach 1.5" bàn về khủng hoảng Myanmar, diễn ra tại New Dehli (Ấn Độ) với sự tham gia của một số thành viên ASEAN, Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin giấu tên, cuộc hội đàm có sự tham gia của Myanmar, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và chủ tịch ASEAN hiện tại - Indonesia.

Một nguồn tin cho biết bên tham gia hội đàm muốn nói chuyện chính thức với Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar (NUG), bởi vì NUG và quân đội Myanmar chưa hề có một cuộc thảo luận chính thức. Đây là hy vọng nhỏ mà những người tham gia hội đàm có được.

Người phát ngôn NUG - ông Kyaw Zaw cho biết NUG sẵn sàng đối thoại với các nước láng giềng cũng như các quốc gia trong khu vực.

"Chúng tôi hoanh nghênh mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực và sự tàn ác đang hoành hành ở Mynamar" - ông nói.

Một nguồn tin khác cho biết cuộc hội đàm không chỉ nói về nỗ lực thuyết phục NUG đàm phán mà còn thảo luận về việc giảm thiểu bạo lực ở Myanmar, tạo không gian cho đối thoại hoà bình và tăng cường cung cấp viện trợ cho người dân Myanmar.

Ngoài ra, nguồn tin này còn cho biết cuộc họp tiếp theo trong chuỗi sẽ tổ chức tại Lào.

Hiện các bộ ngoại giao Ấn Độ, Thái Lan và đại sứ quán Trung Quốc tại New Dehli không trả lời bình luận về thông tin cuộc họp. Reuters không liên lạc được với người phát ngôn của chính quyền Myanmar, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết không biết gì về cuộc họp trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.