Ấn Độ trở thành quốc gia tiếp theo tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022

(PLO)- Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đại diện nước này sẽ không tham dự lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022 nhằm phản đối sự lựa chọn người rước đuốc của Trung Quốc.

Theo đài RT, chính quyền Ấn Độ hôm 3-2 đã tuyên bố sẽ tẩy chay và không tham gia lễ khai mạc cũng như bế mạc của Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh sắp tới.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận quyết định tẩy chay vào ngày 3-2, nói rằng thật "đáng tiếc" khi Trung Quốc "đã chọn chính trị hóa Thế vận hội".

“Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc sẽ không tham dự lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi tuyên bố.

Đoàn thể thao Ấn Độ tại buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông năm 2018. Ảnh: RT

Vụ việc trên liên quan đến sự lựa chọn gây tranh cãi của Trung Quốc về người đại diện cầm đuốc của Bắc Kinh có liên quan đến một cuộc giao tranh với Ấn Độ trước đó.

Theo đó, vào ngày 2-2, ông Qi Fabao - Trung đoàn trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương thuộc lực lượng quân đội Trung Quốc (PLA) - đã được chọn để làm người dẫn đầu lễ rước đuốc truyền thống.

Ông Qi là một một trong những binh sĩ Trung Quốc tham gia ẩu đả trong một cuộc đụng độ với Ấn Độ tại Thung lũng sông Galwan ở khu vực Ladakha mà Bắc Kinh và New Delhi đang tranh chấp.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu gọi ông Qi là "anh hùng" sau khi đưa tin ông đã được chọn vào trong số 1.200 người cầm đuốc của Olympic Bắc Kinh.

Ông Qi Fabao - Trung đoàn trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương PLA - đã được chọn để làm người dẫn đầu lễ rước đuốc truyền thống. Ảnh: RT

Trước đó, vào tháng 12-2021, dù bị chấn thương đầu nghiêm trọng nhưng ông Qi vẫn tuyên bố với đài truyền hình CCTV rằng mình đã "sẵn sàng trở lại chiến trường và chiến đấu một lần nữa".

Sau khi thông báo trên được đưa ra, Giám đốc điều hành đài truyền hình quốc gia Ấn Độ Doordrshan, ông Shashi Shekhar Vempati cho biết Doordarshan cũng sẽ không tham gia truyền hình lễ khai mạc và bế mạc của thế vận hội lần này.

Ấn Độ chỉ cử một vận động viên tham gia thi đấu tại Olympic Bắc Kinh năm nay, vận động viên trượt tuyết Arif Khan, RT đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.