Ấn Độ triệt phá nhóm giả danh cảnh sát quốc tế để lừa đảo, tống tiền

(PLO)- Chính quyền trung ương Ấn Độ được cho đang điều tra nhóm lừa đảo, giả danh cảnh sát quốc tế ở TP Noida vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 6 người trong băng nhóm giả danh cảnh sát quốc tế và quan chức chính phủ, sử dụng giấy tờ tuỳ thân, tài liệu giả để lừa đảo, tống tiền và lừa đảo người dân, tờ Hindustan Times hôm 11-8 đưa tin.

Ngày 10-8, cảnh sát đã đột kích một văn phòng ở TP Noida (bang Uttar Pradesh) và bắt giữ 6 đối tượng, đều là người đến từ bang West Bengal, gồm 2 cha con – một có bằng Cử nhân Nghệ thuật và một có bằng Cử nhân Luật – cùng 4 đối tượng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3.

Cảnh sát cũng thu giữ được số lượng lớn giấy tờ tuỳ thân, tài liệu, con dấu giả mạo và các trang phục, phù hiệu trông giống của cảnh sát, cùng với sổ tiết kiệm và sổ chi phiếu của nhóm lừa đảo.

Lừa đảo, giả danh cảnh sát quốc tế tại Ấn Độ.png
Biển hiệu (giả) trước văn phòng của nhóm lừa đảo, giả danh cảnh sát quốc tế ở TP Noida (Ấn Độ). Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Nhóm lừa đảo này đã lập văn phòng tại Noida vào đầu tháng 8, tự giới thiệu là “Cục Cảnh sát quốc tế và điều tra tội phạm” và nhấn mạnh rằng đây là “một tổ chức liên chính phủ được công nhận”.

Những đối tượng lừa đảo còn lập một trang web trông có vẻ chuyên nghiệp, đăng tải nhiều chứng chỉ giả mà nhóm này nói là do giới chức Ấn Độ và các tổ chức quốc tế cấp, để kêu gọi “quyên góp” từ những người nhẹ dạ.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo về một nhóm người giả danh cảnh sát đàm phán với người dân trên địa bàn về giải toả đất lấn chiếm nên đã bắt đầu điều tra.

Khi bị thẩm vấn, những người này cho biết nhóm “giả danh cảnh sát quốc tế và thu phí các dịch vụ như giải toả đất lấn chiếm, điều tra vụ án, hồi hương người bị mắc kẹt [ở nước ngoài] và xin thị thực”.

Theo tờ Times of India, một nguồn tin an ninh địa phương cho biết cả cảnh sát Noida và các cơ quan trung ương tại New Delhi cùng tham gia điều tra vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc, có thể liên quan các tổ chức quốc tế.

Bước đầu, cảnh sát xác định băng nhóm này trước đây điều hành một mạng lưới tương tự ở bang West Bengal.

Các đối tượng trên đang bị điều tra vì các cáo buộc mạo danh công chức, mặc trang phục do công chức sử dụng với mục đích gian lận, lừa đảo và làm giả giấy tờ.

Vụ lừa đảo, giả danh cảnh sát này bị phát giác chỉ vài tuần sau khi cảnh sát TP Ghaziabad (cùng bang Uttar Pradesh) bắt giữ một người đàn ông, 47 tuổi, tự xưng là đại sứ của Westarctica – một quốc gia siêu nhỏ tự xưng và không được bất kỳ quốc gia nào công nhận.

Tương tự nhóm lừa đảo ở Noida, đối tượng đại sứ Westarctica tự xưng cũng sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả mạo và bị nghi ngờ liên quan đường dây hawala.

Hawala là hình thức chuyển tiền “chui”, không được bảo vệ mà chủ yếu phụ thuộc vào niềm tin giữa người cần chuyển tiền và người làm dịch vụ chuyển tiền. Hình thức này có thể bị lợi dụng để rửa tiền và đã bị cấm tại Ấn Độ, Mỹ và nhiều nước khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.