Ấn Độ tính triển khai tên lửa giống loại Stinger của Mỹ ở khu vực giáp giới Trung Quốc

(PLO)- Ấn Độ có kế hoạch mua các tên lửa vác vai tầm ngắn tương tự FIM-92 Stinger của Mỹ để triển khai đến khu vực biên giới giáp Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thông báo vào cuối ngày 10-1, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Hội đồng Mua sắm Quốc phòng do Bộ trưởng Rajnath Singh đứng đầu đã thông qua kế hoạch mua các tên lửa vác vai tầm ngắn để triển khai đến khu vực biên giới giáp Trung Quốc (TQ), theo hãng tin Bloomberg.

Các binh sĩ Ấn Độ tại một căn cứ không quân ở vùng Ladakh hồi năm 2020. Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ Ấn Độ tại một căn cứ không quân ở vùng Ladakh hồi năm 2020. Ảnh: REUTERS

“Xét về những diễn biến gần đây dọc biên giới phía bắc, [chúng ta] cần phải tập trung vào các hệ thống vũ khí phòng không hiệu quả, có thể mang vác và triển khai nhanh chóng ở những địa hình hiểm trở” - thông báo cho hay.

Tên lửa phòng không vác vai mà Ấn Độ muốn mua sắm là loại tên lửa do Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) thiết kế và phát triển, tương tự tên lửa vác vai FIM-92 Stinger của Mỹ.

FIM-92 Stinger có trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng và có thể chỉ cần một người duy nhất để vận hành. Loại tên lửa Stinger đã chứng minh tính hiệu quả trong các cuộc xung đột gần đây và Lầu Năm Góc cung cấp ít nhất 1.600 hệ thống tên lửa cho Ukraine để đối phó với các cuộc không kích của Nga.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng thông qua kế hoạch mua tên lửa chống tăng được sản xuất trong nước để trang bị cho trực thăng chiến đấu cũng như mua tên lửa chống hạm Brahmos cho tàu chiến của nước này.

Tổng kinh phí cho các loại tên lửa trên lên tới 522 triệu USD, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Ấn Độ không tiết lộ mức giá ước tính của từng loại tên lửa.

Động thái trên của New Delhi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với TQ tại khu vực biên giới vẫn chưa có dấu hiệu xuống thang kể từ cuộc đụng độ vào tháng 6-2020 ở thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ TQ thiệt mạng.

Cuối năm ngoái, quân đội Ấn Độ cho biết một số binh sĩ Ấn Độ và TQ đã bị thương nhẹ sau một cuộc đụng độ ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya ngày 9-12.

Các chỉ huy quân sự của hai nước đã tổ chức 17 vòng đàm phán nhằm cố gắng xoa dịu căng thẳng, song vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển về vấn đề biên giới lãnh thổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.