Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân‎

Ấn Độ vừa thông báo đã thử thành công một tên lửa liên lục địa mới có khả năng đưa một đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn tới bất kỳ địa điểm nào tại Trung Quốc, đối thủ quân sự trong khu vực, và các quốc gia ngoài Đông Nam Á.

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân‎ ảnh 1

Các tên lửa dòng Agni hoàn toàn do Ấn Độ tự phát triển.
Tên lửa Agni V đã được phóng lên lúc 8h05 sáng nay giờ địa phương từ một bãi thử trên hòn đảo ngoài khơi bang Orissa, phía đông Ấn Độ, theo Cơ quan nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO), nơi chế tạo tên lửa.

“Tôi thông báo rằng vụ phóng thành công của Agni V… đã làm nên lịch sử và giúp đất nước của chúng ta có thể tự hào trong lĩnh vực công nghệ tên lửa”, ông V.K. Saraswat, giám đốc DRDO nói.

Tên lửa Agni V đã bay lên độ cao hơn 600km, 3 tầng của nó hoạt động tốt và trọng tải đã được triển khai đúng như dự kiến, ông Saraswat nói.

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân‎ ảnh 2

Tên lửa Agni-V được phóng lên từ phía đông Ấn Độ.
“Ấn Độ đã trở thành cường quốc tên lửa lớn từ vụ phóng này”, ông Saraswat nhấn mạnh.

Tên lửa Agni-V, do Ấn Độ hoàn toàn tự phát triển, dự kiến được phóng thử hôm qua nhưng các quan chức quốc phòng đã hoãn vụ phóng tới hôm nay do thời tiết xấu.

Agni-V, dài 17m và nặng 50 tấn, có tầm bắn hơn 5.000km và có thể bao trọn lãnh thổ Trung Quốc.

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân‎ ảnh 3

Tầm bắn của các loại tên lửa Agni.
Câu lạc bộ tên lửa đạn đạo liên lục địa
Trước đó, Ấn Độ đã phát triển thành công các loại tên lửa Agni-I, Agni-I, 2, Agni-III và Agni-IV.
Hồi năm 2010, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công Agni-II, tên lửa đạn đạo tầm xa tầm trung với tầm bắn 2.000km.
Tháng 11/2011, Ấn Độ cũng đã phóng thử thành công tên lửa Agni-IV với tầm xa 3.500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Các nhà phân tích cho hay gia đình tên lửa Agni sẽ là nền tảng của lực lượng răn đe hạt nhân của Ấn Độ. Các tên lửa Agni nằm trong số những vũ khí tinh vi nhất của nước này.
Vụ thử nghiệm thành công hôm nay đã đưa Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ các quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên tục địa (ICBM) với tầm bắn lên tới 8.000km.
Hiện thế giới chỉ có 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc - Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc - sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa. Israel cũng được cho là sở hữu chúng.
Theo An Bình (Dân Trí / AFP, BBC)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.