Ấn Độ thông báo sắp tập trận với Mỹ gần biên giới tranh chấp với Trung Quốc

(PLO)- Ấn Độ và Mỹ sắp tập trận chung tại khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc trên dãy Himalaya trong bối cảnh căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh ngày càng leo thang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN ngày 6-8 thông báo Mỹ sắp tham gia cuộc tập trận chung với Ấn Độ vào giữa tháng 10 tại khu vực cách Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc chưa tới 100 km.

Quân lính Ấn Độ và Mỹ trong một cuộc tập trận thường niên Yudh Abhyas. Ảnh: US ARMY

Quân lính Ấn Độ và Mỹ trong một cuộc tập trận thường niên Yudh Abhyas. Ảnh: US ARMY

Theo một sĩ quan cấp cao thuộc quân đội Ấn Độ, cuộc tập chung Mỹ-Ấn được tổ chức ở độ cao trên 3.000 km tại Auli thuộc bang Uttarakhand của Ấn Độ và sẽ tập trung vào huấn luyện tác chiến tầm cao.

Auli cách LAC khoảng 95 km. Cuộc tập trận như là một phần phiên bản thứ 18 của cuộc tập trận chung thường niên được gọi là "Yudh Abhyas" - hay "Thực hành chiến tranh".

Một phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quan hệ đối tác với Ấn Độ là "một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

“Một yếu tố quan trọng của nỗ lực rộng lớn này bao gồm các cuộc tập trận và huấn luyện. Yudh Abhyas là một trong những cuộc tập trận song phương thường niên được thiết kế để cải thiện khả năng tương tác và nâng cao năng lực tương ứng của chúng tôi để giải quyết một loạt các thách thức an ninh khu vực” - người phát ngôn này cho hay.

Căng thẳng quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ cuộc đụng độ xảy ra tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng hồi tháng 6 năm 2020.

Quan hệ hai nước leo thang gần đây sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đang xây dựng cây cầu thứ hai tại khu vực trọng điểm ở xung quanh hồ Pangong do nước này trấn giữ ở phía đông Ladakh, động thái bị chính phủ Ấn Độ lên án, gọi đó là “sự chiếm đóng phi pháp".

Trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 6 này, Tướng Charles Flynn - Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương, nhận định việc Trung Quốc phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực thuộc Bộ chỉ huy Chiến khu miền Tây (WTC), đơn vị chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ LAC với Ấn Độ, là “đáng báo động”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.