Ấn Độ: thêm một nạn nhân cưỡng hiếp qua đời

Theo thông tin từ tờ Hindustantimes, một cô gái ở huyện Rayagada, bang Odisha, Ấn Độ đã qua đời ngày 15-1 sau khi tự tử vì bị hãm hiếp hồi đầu tháng 1.

Ấn Độ: thêm một nạn nhân cưỡng hiếp qua đời ảnh 1

Liên tiếp những vụ cưỡng hiếp diễn ra tại Ấn Độ thời gian gần đây đã dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng khắp đất nước - Ảnh: AFP

Vụ xâm hại tình dục xảy ra ngày 2-1 khi cô gái 17 tuổi đang đạp xe từ chỗ làm về nhà tại Rayagada. Cô bị ba gã đàn ông đi xe máy bắt cóc vào một khu rừng gần đường và hãm hiếp. Những kẻ đồi bại bỏ chạy sau khi tiếng kêu cứu của cô gái thu hút sự chú ý của người dân địa phương sống xung quanh đó.

Ngay đêm 2-1, cô gái đã uống thuốc ngủ tự tử. Khi phát hiện mình còn sống vào sáng hôm sau, nạn nhân đã lần thứ hai tìm đến cái chết bằng cách tự thiêu.

Cô gái được đưa tới điều trị tại bệnh viện địa phương và sau khi tỉnh dậy vào ngày 6-1, cô quyết định cho lời khai, giúp cảnh sát bắt được ba gã đàn ông nói trên. Tuy nhiên, do bị phỏng nặng đến 80%, nạn nhân đã qua đời vào chiều 15-1.

Cái chết của cô hiện gây sự bất mãn lớn trong cộng đồng Rayagada và người dân nơi đây đã đổ xuống đường đòi công lý cho nạn nhân.

Cũng trong ngày hôm qua, vụ một học sinh tiểu học bị cưỡng hiếp ngay trong nhà vệ sinh của trường học gần phòng bà hiệu trưởng đã gây ra một cuộc biểu tình tại thành phố Vasco da Gama, bang miền tây Goa. Cuộc biểu tình lan rộng ra những thành phố lân cận trong bang khiến nhiều cửa hàng và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, thống đốc bang Goa Manohar Parrikar đã lên tiếng cam kết "sẽ không tha thứ cho thủ phạm và bất kỳ ai liên quan đến vụ việc này".

Hiện bà hiệu trưởng đã bị bắt vì “lơ là trách nhiệm” trong khi cảnh sát đang mở một cuộc truy lùng lớn nhằm tìm ra nghi phạm - kẻ lọt vào trường học bất chấp sự canh gác của bảo vệ phía ngoài cổng.

Theo Nguyên Phạm (TTO / Hindustantimes, AFP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.