Ấn Độ: Số người chết do sập cầu treo tăng lên 141 người, đau thương bao trùm bệnh viện tiếp nhận nạn nhân

(PLO)- Cảnh sát Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập cầu treo tại bang Gujarat tới thời điểm này đã lên tới 141 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, tờ The Hindu Times dẫn thông tin từ cục cảnh sát bang Gujarat (Ấn Độ) cho biết tính tới thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 141 thi thể của các nạn nhân trong vụ sập cầu treo tại thị trấn Morbi.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, hơn 100 nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Dân sự Morbi và đang được điều trị.

Hiện trường vụ sập cầu treo tại bang Gujarat, Ấn Độ. ẢNH: INDIA TODAY

Hiện trường vụ sập cầu treo tại bang Gujarat, Ấn Độ. ẢNH: INDIA TODAY

Trong khi đó, tại Bệnh viện Dân sự Morbi, cơ sở tiếp nhận các nạn nhân trong vụ sập cầu gặp nhiều khó khăn trong việc giúp đỡ những nạn nhân bị thương và lượng thi thể lớn, theo tờ The Times of India.

Tại bệnh viện, tiếng than khóc từ gia đình các nạn nhân vang lên khắp nơi, nhiều người cố gắng chạy khắp bệnh viện tìm kiếm người thân của mình với hy vọng họ còn sống.

Người nhà một nạn nhân không kiềm được cảm xúc khi nhận ra thi thể người thân tại bệnh viện Dân sự Morbi. ẢNH: AFP

Người nhà một nạn nhân không kiềm được cảm xúc khi nhận ra thi thể người thân tại bệnh viện Dân sự Morbi. ẢNH: AFP

Các nạn nhân nhiều đến nổi bệnh viện buộc phải huy động các thực tập sinh và dược sĩ để hỗ trợ các hoạt động sơ cứu. Theo đó, các khu vực trong bang Gujarat cũng chi viện một đội ngũ nhân viên y tế gồm 30 người đến bệnh viện Morbi để hỗ trợ các hoạt động cứu thương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Cây cầu nơi xảy ra tai nạn dài 230 m được xây dựng vào thời Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh ở thế kỷ 19. Cây cầu được khánh thành trở lại hồi tuần trước, sau nhiều tháng trùng tu và sửa chữa, dù không có chứng nhận an toàn, The Hindu Times đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.