Ấn Độ sẽ hợp tác với ASEAN về trật tự ở biển Đông

(PLO)- Cần thiết phải “thúc đẩy một trật tự dựa trên luật pháp, tôn trọng luật pháp quốc tế” trên biển Đông, đặc biệt dựa vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Ngày 3-11 tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ thứ 16 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 35, với sự tham dự của các lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi.

Họp báo sau hội nghị, bà Vijay Thakur Singh, Bí thư phương Đông thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhận xét kỳ hội nghị này đã nêu bật sự tiếp cận của Ấn Độ và ASEAN với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo bà Vijay Thakur Singh, Thủ tướng Modi và các lãnh đạo ASEAN đã bàn về “khủng bố, chống khủng bố, bạo lực cực đoan, an ninh mạng và về biển Đông”. Hai bên nhấn mạnh tính cần thiết phải “thúc đẩy một trật tự dựa trên luật pháp, tôn trọng luật pháp quốc tế” trên biển Đông, đặc biệt dựa vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Các lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (thứ 6 từ trái sang) chụp hình chung tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ thứ 16 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 3-11. Ảnh: ST

Các lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (thứ sáu từ trái sang) chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ thứ 16 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 35 tại Bangkok (Thái Lan) ngày 3-11. Ảnh: ST

Theo India Tribune, phát ngôn của bà Vijay Thakur Singh rất có ý nghĩa khi năm 2013 Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm UNCLOS khi có hành động hiếu chiến tại bãi cạn Scarborough, cách bờ biển Philippines 225 km. Tháng 6-2016, Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết bác tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc bao gần trọn biển Đông.

Cũng theo bà Vijay Thakur Singh, Ấn Độ và ASEAN đã bàn “duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn ở biển Đông, đặc biệt tự do lưu thông hàng hải và hàng không” ở vùng biển này. Các nước ASEAN đánh giá cao sự đóng góp của Ấn Độ trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á.

Tại hội nghị, Thủ tướng Modi nói Ấn Độ sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN ở các lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Cụ thể, Ấn Độ sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN ở các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, công nghệ thông tin và viễn thông, kỹ thuật.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ thứ 16 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 3-11. Ảnh: ST

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ thứ 16 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 35 tại Bangkok (Thái Lan) ngày 3-11. Ảnh: ST

Ông Modi khẳng định: “ASEAN là tâm điểm của chính sách hành động hướng Đông của chúng tôi. Một ASEAN tích hợp, gắn kết và phát triển về kinh tế có lợi với quyền lợi cơ bản của Ấn Độ”.

Phát ngôn của ông Modi đến trong thời điểm các nước ASEAN đang hy vọng hoàn tất ký kết thỏa thuận thương mại tự do đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gồm 16 nước (10 nước ASEAN và Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật, Úc, New Zealand) tại kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN lần này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.