Ấn Độ-Pakistan đã có liên lạc đầu tiên sau 2 ngày giao tranh

(PLO)- Đại sứ Pakistan tại Mỹ Rizwan Saeed Sheikh nhấn mạnh rằng trách nhiệm giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á hiện thuộc về Ấn Độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Đại sứ Pakistan tại Mỹ Rizwan Saeed Sheikh cho biết rằng Ấn Độ và Pakistan đã có liên lạc ở cấp hội đồng an ninh quốc gia, trong bối cảnh hai bên có những đòn trả đũa lẫn nhau hai ngày qua.

"Tôi nghĩ đã có sự tiếp xúc ở cấp độ hội đồng an ninh quốc gia nhưng sau đó sự leo thang này, cả về mặt hành động đã được thực hiện và về mặt diễn ngôn đang được đưa ra, phải dừng lại" - ông Sheikh nói, song không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tiếp xúc.

Đại sứ Pakistan đưa ra thông tin trên trong cuộc phỏng vấn của đài CNN, khi được hỏi liệu hai nước láng giềng châu Á sở hữu vũ khí hạt nhân này có bất kỳ cuộc đối thoại nào đang diễn ra hay không.

Đại sứ Pakistan.jpg
Binh lính Ấn Độ kiểm tra các mảnh vỡ từ một tên lửa trên một cánh đồng ở ngoại ô Amritsar vào ngày 8-5. Ảnh: Narinder Nanu/AFP

Đại sứ Pakistan cũng nói rằng trách nhiệm giảm căng thẳng giữa hai nước hiện thuộc về Ấn Độ.

"Bây giờ trách nhiệm hạ nhiệt là của Ấn Độ, nhưng có những giới hạn về sự kiềm chế. Pakistan có quyền đáp trả. Có đủ áp lực từ dư luận đối với chính phủ để có phản ứng” - ông Sheikh lưu ý.

Ngày 8-5, Pakistan và Ấn Độ đã cáo buộc nhau tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ trưởng quốc phòng Islamabad cho biết việc trả đũa thêm là "ngày càng chắc chắn".

Hai ngày giao tranh giữa Pakistan và Ấn Độ đã giết chết gần 40 người, theo hãng tin Reuters.

Nhiều cường quốc toàn cầu, bao gồm Mỹ, đã thúc giục New Delhi và Islamabad hạ nhiệt căng thẳng và giữ cho các đường dây liên lạc thông suốt. Washington đã kêu gọi đối thoại trực tiếp.

Trong diễn biến mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Ấn Độ và Pakistan nên hạ nhiệt căng thẳng, nhưng nói thêm rằng Washington không thể kiểm soát các nước láng giềng châu Á có vũ khí hạt nhân và một cuộc chiến giữa họ sẽ "không phải việc của chúng tôi".

“Chúng tôi hy vọng và mong đợi rằng điều này sẽ không leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn hoặc, nếu không, là một cuộc xung đột hạt nhân" - ông Vance nói với đài Fox News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.