Ấn Độ - Nhật Bản chia sẻ thẳng thắn về vấn đề biển Đông

(PLO)- Ấn Độ và Nhật Bản đã nhất trí bổ sung một số yếu tố mới nhằm nâng cao quan hệ đối tác quốc phòng, trong đó có vấn đề biển Đông và cuộc tập trận không quân diễn ra tại Nhật Bản vào năm 2020.

Tờ The Japan Times ngày 1-12 cho biết tại cuộc đối thoại ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc phòng 2+2 (tổ chức tại New Delhi), Ấn Độ và Nhật Bản đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng trong việc trao đổi về phòng thủ và cung cấp nhiên liệu, đạn dược.

Tokyo và New Delhi cũng lên kế hoạch ký kết thỏa thuận tiếp nhận và tương trợ lẫn nhau (ACSA) trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi vào giữa tháng 12-2019.

Từ trái qua: Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono của Nhật Bản, Ngoại trưởng Ấn Độ Rajnath Singh và Bộ trưởng Quốc phòng Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: The Japan Times

Ngoài ra, trong cuộc gặp ngày 1-12, Ấn Độ và Nhật Bản cũng gửi một thông điệp tinh tế tới Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC), theo báo The Economic Times.

Tokyo và New Delhi kêu gọi COC phải có hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Trong tuyên bố, các bộ trưởng hai nước kêu gọi đảm bảo "những nguyên tắc của chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" trong bối cảnh Bắc Kinh có những động thái xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông và hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương.

Ấn Độ và Nhật Bản cũng khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp và giải quyết tranh chấp hòa bình, tôn trọng hoàn toàn các quy trình pháp lý và ngoại giao theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm cả những quy định trong UNCLOS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.