Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thay tên Ấn Độ bằng từ tiếng Phạn “Bharat” trong thư mời dự tiệc tối tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Động thái làm dấy lên đồn đoán rằng Ấn Độ muốn đổi tên nước, theo đài Al Jazeera.

Cụ thể, thư mời gọi Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu là “Tổng thống Bharat”.

Theo Hiến pháp Ấn Độ, quốc gia này có hai tên gọi chính thức Ấn Độ và Bharat nhưng cái tên đầu tiên được sử dụng phổ biến hơn, cả trong nước và quốc tế.

Cái tên Ấn Độ là từ Anh hóa của từ tiếng Phạn “Indus (chỉ sông Ấn) và được sử dụng từ thời Ấn Độ là thuộc địa của Anh (1858-1947). Tên Bharat cũng có nguồn gốc tiếng Phạn và được tìm thấy trong văn bản tôn giáo cổ của đạo Hindu.

Trung tâm hội nghị Bharat Mandapam ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) - nơi sẽ diễn ra các cuộc họp của hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 9 và 10-9 tới. Ảnh: THE TIMES

Trung tâm hội nghị Bharat Mandapam ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) - nơi sẽ diễn ra các cuộc họp của hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 9 và 10-9 tới. Ảnh: THE TIMES

Việc đưa từ “Bharat” và thư mời được thực hiện sau lời kêu gọi đổi tên nước của ông Mohan Bhagwat - người đứng đầu tổ chức dân tộc chủ nghĩa Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh và là cố vấn tư tưởng của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền.

“Đôi khi chúng ta sử dụng từ Ấn Độ để những người nói tiếng Anh hiểu. Nhưng chúng ta phải ngừng sử dụng cách này. Tên của đất nước Bharat sẽ vẫn là Bharat dù bạn đi đâu trên thế giới” - theo ông Bhagwat.

Các quan chức của đảng BJP cũng ủng hộ việc thay đổi tên nước, cho rằng cái tên Ấn Độ do Anh đặt và là “biểu tượng của chế độ nô lệ”. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ chưa xác nhận thông tin sẽ thay đổi tên nước.

Theo giới phân tích, việc đổi tên nước nếu được thực hiện sẽ thể hiện mong muốn đưa Ấn Độ tách khỏi quá khứ thuộc địa.

“Có thể thấy rằng ông Modi và đảng BJP muốn tách Ấn Độ hiện đại khỏi quá khứ thuộc địa. Và vì vậy, chúng ta đã thấy Ấn Độ đổi tên các đường phố có tên ám chỉ quá khứ thuộc địa” - theo ông Michael Kugelman, Giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Wilson (Mỹ).

Trong khi đó, nhà sử học về Ấn Độ đương đại Ravinder Kaur nói rằng 2 tháng trước, liên minh các đảng đối lập đã tự xưng là “ẤN ĐỘ” (INDIA) trước cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ năm 2024, đây có thể là một phần nguyên nhân thúc đẩy đảng của ông Mori muốn đổi tên nước.

Thông tin về ý định đổi tên đang gây tranh cãi ở Ấn Độ, cả trong dân chúng và giữa các đảng phái.

Ngoài hai tên gọi nêu trên, đất nước Nam Á này còn một tên gọi phổ biến khác là Hindustan, có nghĩa là “vùng đất của sông Ấn” trong tiếng Ba Tư, thường được sử dụng trong văn học và các hình thức văn hóa đại chúng khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.