Ấn Độ mở đường để cấm công ty TQ gia nhập thị trường công nghệ

(PLO)- Quy định mới được đưa ra chỉ một tuần trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 19-2, Cục Viễn thông thuộc Bộ Truyền thông Liên bang Ấn Độ có khả năng hạn chế các nhà cung cấp thiết bị Trung Quốc tham gia vào các dự án của chính quyền New Delhi, trang tin Mint (Ấn Độ) cho hay.

Chính phủ New Delhi đã cho phép Cục Viễn thông Ấn Độ cấm các công ty đến từ những quốc gia nhất định không được tham gia vào các dự án do các công ty nhà nước hoặc chính phủ Ấn Độ mời thầu.

Động thái trên được đưa ra chỉ khoảng một tuần trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Ảnh minh họa. Ảnh: DPL NEWS

Đạo luật mới được thông qua liên quan tới các dự án sử dụng thiết bị viễn thông trong ngành đường sắt, trong lĩnh vực thành phố thông minh và kế hoạch kết nối cáp quang đến nông thôn.

Tám nhóm thiết bị chịu tác động bao gồm cáp quang, các modem 2G/3G/4G/LTE, bộ định tuyến, hệ thống truy cập không dây băng thông rộng WiFi và thiết bị mạng quang thụ động GPON.

Cục Viễn thông Ấn Độ đã được giao trách nhiệm quản lý hoạt động mua sắm công đối với hàng hóa, dịch vụ và thuê nhân công trong lĩnh vực viễn thông.

Theo Đạo luật mua sắm công 2017, nếu các công ty Ấn Độ đã bị chính phủ một nước bất kỳ ngăn cản tham gia vào các chương trình dự thầu đối với một sản phẩm thì cơ quan quản lý có quyền hạn chế hoặc loại trừ các nhà thầu đến từ nước đó khỏi các chương trình mua sắm công đối với sản phẩm tương ứng hoặc tương tự.

Theo Mint, New Delhi không nêu đích danh Trung Quốc hay các công ty Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới. Tuy nhiên, rõ ràng là chính quyền Bắc Kinh không khuyến khích các công ty Ấn Độ tham gia vào lĩnh vực viễn thông và năng lượng ở Trung Quốc.

Hiện tại, Mỹ vẫn tiếp tục chính sách gây áp lực với các nước, kêu gọi đồng minh không hợp tác với các công ty Trung Quốc vì lý do bảo mật và an ninh.

Đồng thời, quyết định này còn được đưa ra khi Ấn Độ đang chuẩn bị ra mắt công nghệ 5G trong nước và đang mời gọi các công ty quốc tế tham gia vào quá trình thử nghiệm.

Công ty Trung Quốc Huawei đã hợp tác với các công ty Ấn Độ là Bharti Airtel và Vodafone Idea thử nghiệm công nghệ 5G.

Giới phân tích cho rằng động thái này có thể gây hại cho bản thân Ấn Độ khi nước này có tới 1,3 tỉ dân chưa thể tiếp cận với Internet.

"Động thái này có thể phải trả giá. Các công ty Trung Quốc là những đơn vị có mức giá cạnh tranh nhất trong ngành công nghiệp này" - ông Mahesh Uppal, Giám đốc truyền thông công ty dịch vụ kinh doanh ComFirst của Ấn Độ, cho biết.

"Cạnh tranh giữa các quốc gia nên diễn ra ở một nơi nào đó không phải ở đây. Sẽ tốt hơn nếu động thái này được thực hiện mà không gây ra tác động đối với giấc mơ kỹ thuật số của Ấn Độ" - ông Uppal nói tiếp.       

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.