Ấn Độ lụt nặng trong 100 năm, hơn 900 người chết ​

(PLO)- Hơn 900 người chết trong trận lụt nặng nhất 100 năm nay ở Ấn Độ, trong đó bang Kerala nặng nhất với 324 người chết.

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Ấn Độ, tổng cộng nước này đã mất hơn 900 mạng người vì lụt và lở đất từ khi mùa mưa năm nay bắt đầu từ tháng 6.

Mùa mưa Ấn Độ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Mùa mưa năm nay được xem là nặng nhất trong 100 năm qua. Bang ngập lụt nghiêm trọng nhất là Kerala.

Bang Kerala và Ấn Độ đang hứng chịu trận lụt nặng nhất trong 100 năm qua. Ảnh: GUARDIAN

Bang Kerala và Ấn Độ đang hứng chịu trận lụt nặng nhất trong 100 năm qua. Ảnh: GUARDIAN

Theo số liệu chính thức chính quyền bang thông báo tối 17-8, ít nhất đã có 324 người chết trong trận lụt nghiêm trọng này. Rất nhiều người chết vì bị chôn vùi trong hàng trăm vụ lở đất do lụt. Tối qua (17-8), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến bang Kerala thị sát tình hình cứu hộ lụt.

Cứu hộ người dân bằng trực thăng. Ảnh: REUTERS

Cứu hộ người dân bằng trực thăng. Ảnh: REUTERS

Con số thương vong làm nhiều người bất ngờ vì sáng cùng ngày, con số được thông báo mới là 86 người chết. Số thương vong sẽ chưa dừng lại khi vẫn còn hàng ngàn người bị mắc kẹt trong các vùng lụt nặng, mưa vẫn được dự báo sẽ tiếp tục lớn trong 24 giờ tới.

Nhà, xe chìm trong nước lụt ở bang Kerala. Ảnh: AFP

Nhà, xe chìm trong nước lụt ở bang Kerala. Ảnh: AFP

Mưa lớn bất thường chín ngày qua đã gây ngập nghiêm trọng bang này. Theo các nhà khí tượng, Kerala những ngày qua đã hứng một lượng mưa nhiều hơn mọi năm 37,5%, thậm chí có quận còn nhiều hơn tới 83,5%.

Binh sĩ cứu hộ người dân trong lụt. Ảnh: AFP

Binh sĩ cứu hộ người dân trong lụt. Ảnh: AFP

Ít nhất 20.000 ngôi nhà bị ngập trong nước, hơn 220.000 người mất nhà cửa phải sơ tán trong 1.500 khu trại tạm bợ. Ước tính có đến 10.000 km đường bị ngập, bị đất lở tràn đè. Đường sá hư hỏng nặng, mạng viễn thông tê liệt, sân bay quốc tế ngừng hoạt động ít nhất đến ngày 26-8. Hơn 80 con đập trong bang tiến hành xả lũ.

Người dân chụp hình mình đang mắc kẹt trong ngôi nhà lụt và kêu cứu. Ảnh: GUARDIAN

Người dân chụp ảnh mình đang mắc kẹt trong ngôi nhà lụt và kêu cứu. Ảnh: GUARDIAN

Ông Pinarayi Vijayan, Thống đốc bang Kerala, cho biết có đến 12 trong tổng cộng 14 khu vực trong bang phát cảnh báo lụt mức cao nhất.

“Chúng tôi đang chứng kiến điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Kerala” - ông Vijayan nói với các nhà báo.

Sơ tán người dân. Ảnh: AFP

Sơ tán người dân. Ảnh: AFP

Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành ở các khu vực bị lụt nhiều nhất trong bang. Nhân viên cứu hộ, binh sĩ, tàu thuyền, máy bay, trực thăng đã giúp cứu hàng ngàn người dân bị mắc kẹt. Rất nhiều người phải leo lên mái nhà chờ cứu.

Sơ tán dân bằng thuyền. Ảnh: AFP

Sơ tán dân bằng thuyền. Ảnh: AFP

Kerala nổi tiếng với các đồi trà, bãi biển, các nhánh sông yên bình. Tuy nhiên, những năm gần đây Kerala ngày càng thường xuyên phải chịu cảnh ngập lụt khi mùa mưa tới. Và trận lụt năm nay được xem là kinh khủng nhất không chỉ của Kerala mà của cả Ấn Độ trong 100 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.