Ấn Độ: Kinh hoàng 4.092 người chết trong một ngày

(PLO)- Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết sẽ huy động hàng trăm cựu quân y nhằm hỗ trợ đối phó COVID-19 khi hệ thống y tế tại nước này đang quá tải.

Hãng tin Channel News Asia đưa tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 9-5 cho biết sẽ huy động sự tham gia của hàng trăm cựu quân y nhằm hỗ trợ việc đối phó đại dịch COVID-19 khi hệ thống chăm sóc y tế của nước này đang quá tải.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang vật lộn với tình trạng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tăng kỷ lục, trong khi chính phủ nước này hiện phải đối mặt dư luận phản ứng gay gắt kêu gọi việc áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc.

Hệ thống y tế quá tải, Ấn Độ huy động hàng trăm cựu y sỹ quân y. Ảnh: REUTERS

Trong thông cáo báo chí hôm 9-5, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết khoảng 400 cựu quân y dự kiến sẽ phục vụ theo hợp đồng trong thời hạn tối đa 11 tháng, đồng thời thông báo thêm rằng một số lượng quân y khác cũng đã được huy động để hỗ trợ việc tham vấn trực tuyến.

Ấn Độ hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề trước làn sóng COVID-19 thứ hai với số ca nhiễm mới và tử vong ở mức cao kỷ lục mỗi ngày. 

Theo thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 4.092 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 242.362 trường hợp. Số ca mắc mới cũng tăng 403.738 ca, nâng tổng số ca nhiễm kể từ khi đại dịch bùng phát tại Ấn Độ lên 22,3 triệu người.

Trước tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn dưỡng khí ôxy, giường bệnh, nhà xác và lò hỏa táng, các chuyên gia cho rằng con số thực tế về các trường hợp nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 có thể cao hơn nhiều.

Nhiều bang tại Ấn Độ đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong tháng qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, trong khi một số bang khác đã thông báo việc hạn chế đi lại nơi công cộng cũng như đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hàng, quán rượu và trung tâm mua sắm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi đang phải đối mặt áp lực gia tăng về việc áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc tương tự như Ấn Độ đã từng làm trong đợt bùng phát đầu tiên vào năm 2020.

Theo Channel News Asia, Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) đã kêu gọi việc áp đặt lệnh phong tỏa "hoàn toàn, được lên kế hoạch tốt, được thông báo trước" thay vì chỉ là các lệnh giới nghiêm được đưa ra vào ban đêm một cách "lẻ tẻ" hay các hạn chế do các bang áp đặt chỉ trong một vài ngày.

"IMA rất ngạc nhiên khi chứng kiến những hành động cực kỳ thờ ơ và không phù hợp của Bộ Y tế trong việc chống lại cuộc khủng hoảng đau đớn do làn sóng COVID-19 lần thứ hai gây ra" – IMA cho biết trong một tuyên bố hôm 8-5.

Ngoài ra, ông Modi còn đang phải đối mặt làm sóng chỉ trích vì đã cho phép tụ tập đông người tại một lễ hội tôn giáo và tổ chức các cuộc vận động bầu cử lớn trong hai tháng qua bất chấp số trường hợp nhiễm COVID-19 đang gia tăng.

Theo Channel News Asia, tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Ấn Độ đã giảm kể từ khi quốc gia này bắt đầu việc tiêm chủng cho tất cả người lớn trong tháng này, trong khi các bang cho biết đang bị hạn chế về số lượng vaccine.

Vào thời kỳ đỉnh điểm hồi đầu tháng 4, Ấn Độ đã ghi nhận mức tiêm chủng trung bình cao kỷ lục là 3,5 triệu liều mỗi ngày. 

Tuy nhiên, con số này đã liên tục bị thu hẹp kể từ đó, khi chỉ có trung bình 1,3 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày trong tuần qua. 

Theo bà Bhramar Mukherjee - nhà thống kê sinh học tại ĐH Michigan (Mỹ) đang theo dõi tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ, từ ngày 6-4 đến ngày 6-5, số liều vaccome được tiêm chủng hàng ngày tại Ấn Độ đã giảm 38%, trong khi số ca nhiễm lại tăng gấp ba lần và số ca tử vong tăng gấp sáu lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.