Ấn Độ: Hé lộ nguyên nhân 2 cô gái bị treo xác trên cây

Các nhà điều tra Ấn Độ ngày 27/11 đã công bố nguyên nhân cái chết của 2 cô gái bị treo trên cây xoài vào hồi tháng 5 vừa qua là do tự tử chứ không phải bị cưỡng bức và sát hại như điều tra ban đầu. Tuy nhiên công bố này đã đặt ra nhiều câu hỏi trong dư luận.

Công bố trên được đưa ra sau nhiều tháng điều tra của Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI). Trước đó, 3 người đàn ông bị bắt vì liên quan tới vụ việc ở phía bắc bang Uttah Pradesh cũng đã được trả tự do từ hồi tháng 9. Tuy nhiên cơ quan điều tra chưa rõ lý do vì sao 2 thiếu nữ này lại tự tử, trong khi đó, các phóng viên cho biết còn rất nhiều câu hỏi cần được cơ quan này làm rõ.

 - 1

Dân làng đã biểu tình tại nơi 2 cô gái bị treo cổ

Việc công bố kết quả điều tra trên cũng không làm thỏa mãn những nhà hoạt động vì quyền phụ nữ tại Ấn Độ, cũng như người nhà của nạn nhân.

Ông Sonhan Lai, cha của một trong 2 nạn nhân: “Ngay từ đầu, Cục điều tra Trung ương đã đứng về phía các bị cáo và tránh né vụ án. Tôi thật sự rất tức giận với kết luận của họ. Họ đã không thể hiện thiện chí trong khi điều tra.”

Trước đó vào ngày 28/5, thi thể của 2 cô gái vốn là chị em họ, có độ tuổi từ 14 đến 15 tuổi, đã được tìm thấy treo trên một cây xoài ở huyện Badaun, thuộc bang Uttah Pradesh, Ấn Độ. Nạn nhân được cho là đã mất tích vào ban đêm sau khi ra ngoài đi vệ sinh do nhà họ không có nhà vệ sinh. Khám nghiệm tử thi ban đầu khẳng định nạn nhân đã bị tấn công tình dục và bị treo cổ.

Tuy nhiên khám nghiệm pháp y từ Cục Điều tra Trung ương (CBI) lại khẳng định điều hoàn toàn khác.

 - 2

2 cô gái đã chết vào ban đêm sau khi ra ngoài đi vệ sinh, do gia đình không có nhà vệ sinh. Theo thống kê, một nửa dân số Ấn Độ không được tiếp cận điều kiện vệ sinh cơ bản

Ông Kanchan Prasad, Phát ngôn viên CBI: “Căn cứ vào 40 bản báo cáo khoa học, CBI đã đi tới kết luận rằng hai cô gái trong vụ việc ở Badaun không hề bị cưỡng bức và giết hại như đã cáo buộc như biên bản điều tra ban đầu. Chúng tôi kết luận đây là một trường hợp tự tử”.

Trước đó, vào hồi tháng 8, CBI đã giám định quần áo, thi thể của nạn nhân và đưa ra kết luận rằng 3 người đàn ông trên không có liên quan tới vụ việc, cơ quan này cũng đưa ra giả thiết rằng nạn nhân bị giết hại bởi người thân để bảo toàn danh dự của gia đình.

Chỉ trong vòng 6 tháng, đã có tới 3 giả thuyết khác nhau về cái chết của 2 thiếu nữ này và cho tới kết quả cuối cùng người ta vẫn còn đặt ra câu hỏi tại sao các nhà điều tra có thể đưa ra kết luận nguyên nhân của vụ việc là tự tử khi mà mọi thứ chưa chắc chắn. Họ tự đặt câu hỏi điều gì đã thực sự xảy ra trong cái đêm mà 2 cô gái đã bị chết một cách thương tâm.

Theo Nguyễn Nhung/khampha

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.