Ấn Độ dùng đèn phân bò để tẩy chay hàng Trung Quốc

(PLO)- Một chiếc dịch ở Ấn Độ kêu gọi người dân bỏ đèn điện giá rẻ của Trung Quốc và chuyển sang dùng đèn dầu làm từ phân bò nhận nhiều phản ứng tích cực.

Báo South China Morning Post (SCMP) hôm 9-11 đưa tin, trước thềm Lễ hội Ánh sáng (Diwali) - lễ hội tôn giáo lớn nhất tại Ấn Độ, nước này xuất hiện một chiếc dịch kêu gọi người dân từ bỏ loại đèn diya điện giá rẻ Trung Quốc sản xuất, chuyển sang đèn dầu diya làm từ phân bò, thân thiện môi trường. Chiến dịch này nhận được sự ủng hộ từ hơn 15 bang tại nước này.

Các thiếu nữ Ấn Độ thắp đèn diya trong Lễ hội Diwali. Ảnh AFP

Đơn vị đứng đằng sau chiến dịch này là tổ chức Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA), được thành lập từ năm 2019 để bảo vệ loài bò - loài vật linh thiêng, được những người theo đạo Hindu tôn thờ như một vị thần tại Ấn Độ.

Tổ chức RKA kỳ vọng có thể sản xuất 330 triệu đèn dầu diya từ phân bò với mức giá vào khoảng 4-20 rupee (0,05-0,25 USD) cho mỗi chiếc. Trong khi đó, một chiếc đèn diya điện do Trung Quốc sản xuất đang được bán ra với mức giá khoảng 0,13 USD tại thị trường Ấn Độ.

Diya là loại đèn vô cùng phổ biến trong Lễ hội Diwali - một sự kiện truyền thống của những người Ấn Độ theo đạo Hindu, là biểu tượng cho sự chiến thắng của cái tốt trước cái xấu. Tại đất nước 1,3 tỉ dân này, cứ 10 người sẽ có tám người theo đạo Hindu.

Diya là loại đèn vô cùng phổ biến trong Lễ hội Diwali. Ảnh EPA

Những năm gần đây, đèn diya điện giá rẻ do Trung Quốc sản xuất đã tràn ngập thị trường Ấn Độ. Theo số liệu mà tờ SCMP thu thập được, mỗi năm Ấn Độ nhập khẩu số đèn trị giá 10 tỉ rupee (134 triệu USD) từ Trung Quốc và một vài quốc gia khác.

Gần đây, căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc buộc New Delhi phải suy nghĩ lại về việc giao thương với Bắc Kinh. Kể từ khi căng thẳng xảy ra, Ấn Độ đã cấm hơn 200 ứng dụng di động Trung Quốc và chấm dứt nhiều hợp đồng với các công ty của nước láng giềng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.