Ấn Độ bỏ giải, nữ Việt Nam vẫn có cơ hội lớn

(PLO)- Chủ nhà Asian Cup Ấn Độ sau lượt trận đầu thì tai nạn ập xuống khi hàng loạt cầu thủ nhiễm COVID-19, buộc phải bỏ giải.

Chủ nhà Asian Cup Ấn Độ sau lượt trận đầu thì tai nạn ập xuống khi hàng loạt cầu thủ nhiễm COVID-19, buộc phải bỏ giải. Do bảng A có Ấn Độ chỉ còn ba đội nên AFC đã kích hoạt phương án tính hai suất vớt vào tứ kết dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt như sau:

Đội nữ Iran vừa thua đậm Trung Quốc 0-7, nữ Việt Nam nếu qua mặt Myanmar thì chỉ cần có tổng số bàn thua ít hơn Iran là vào tứ kết. Ảnh: AFC

Sau khi xác định ba đội bóng xếp thứ ba ở ba bảng, vì bảng A chỉ còn ba đội nên AFC sẽ tính thành tích của các đội xếp thứ ba bằng cách hủy điểm số và số bàn thắng, bàn thua đối với hai đội bảng B và C (bảng có bốn đội) với đội chót bảng. Lúc này thì tất cả ba đội chỉ tính điểm số và bàn thắng, bại với hai đội xếp trên.

Với cách tính trên thì thầy trò HLV Mai Đức Chung nếu giải quyết được trận gặp Myanmar thì sẽ vẫn đủng đỉnh xét hiệu số bàn thắng, bại dù là số âm (-).

Tại bảng A, sau khi Ấn Độ bỏ cuộc thì Iran (yếu nhất) chắc chắn xếp thứ ba. Đội bóng này vừa thua Trung Quốc 0-7 và dự đoán là ở trận cuối gặp Đài Loan sẽ lại thua rất đậm.

Như thế, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần giữ cho chỉ số âm ít hơn Iran và lượt trận cuối qua mặt Myanmar để về vị trí thứ ba bảng C là hoàn thành nhiệm vụ vào tứ kết bằng suất vớt cho hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt.

Vào tứ kết rồi thì thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục công việc săn vé World Cup 2023. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.