Ấn Độ: Bắt 4 người, điều tra đặc biệt vụ cưỡng hiếp trong trường học

(PLO)- Cảnh sát Kolkata (Ấn Độ) đã bắt 4 người liên quan vụ cưỡng hiếp trong phòng bảo vệ của 1 trường cao đẳng trên địa bàn hồi tuần trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát TP Kolkata (bang West Bengal, Ấn Độ) đã bắt 4 nghi phạm và lập tổ điều tra đặc biệt về vụ cưỡng hiếp trong phòng bảo vệ của trường Cao đẳng Luật South Calcutta hồi tuần trước, theo tin ngày 29-6 của đài NDTV.

Một nữ sinh của trường Cao đẳng Luật South Calcutta, 24 tuổi, ngày 26-6 trình báo với cảnh sát việc cô bị Manojit Mishra – cựu sinh viên và hiện là nhân viên phụ trách tổ chức sinh viên ở trường – hành hung và tấn công tình dục với sự tiếp tay của 2 nam sinh.

Bắt 4 người trong vụ cưỡng hiếp trong phòng bảo vệ trường cao đẳng luật ở Kolkata.jpg
3 nghi phạm vụ cưỡng hiếp trong phòng bảo vệ trường Cao đẳng Luật South Calcutta, gồm nghi phạm chính Manojit Mishra và 2 nam sinh đồng loã (bị trùm đầu), bị cảnh sát bắt hôm 26-6. Ảnh: PTI/NDTV

Cảnh sát Kolkata nói với báo giới rằng theo đơn trình báo, sau khi nữ sinh này hoàn thành một thủ tục giấy tờ trong phòng của hội sinh viên hôm 25-6, nghi phạm Mishra đã hỏi nạn nhân: “Em sẽ lấy tôi chứ?” nhưng bị từ chối vì nữ sinh này đang có người yêu.

Truyền thông địa phương không có thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa nạn nhân và Mishra trước khi xảy ra vụ việc.

Theo đơn trình báo, nạn nhân đã bị đe doạ và bị đánh bằng gậy khúc gôn cầu trong phòng của hội sinh viên trước khi bị lôi vào phòng bảo vệ và bị Mishra cưỡng hiếp vào tối cùng ngày, trong khi 2 nam sinh đứng quay lại video.

Cảnh sát cho biết video từ camera giám sát ghi lại cảnh nữ sinh này bị 2 nam sinh lôi vào trong phòng bảo vệ “đã xác nhận lời cáo buộc” của nạn nhân và cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét đoạn phim.

Kết luận giám định y tế xác định có chứng cứ xác định nữ sinh này đã bị xâm hại tình dục.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 người, bao gồm nghi phạm chính Mishra, 2 nam sinh tiếp tay cho hành vi phạm tội và nhân viên bảo vệ của nhà trường.

Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Luật South Calcutta - bà Nayana Chatterjee nói với NDTV rằng nhà trường đã nắm được thông tin về vụ án thông qua các phương tiện truyền thông hôm 27-6.

Theo bà Chatterjee, nghi phạm Mishra chỉ được thuê vào SCLC làm nhân viên tạm thời cách đây vài tháng vì trường có “rất ít” viên chức chính thức.

Ngày 28-6, cảnh sát đã đưa nạn nhân tới trường để tái dựng lại hiện trường vụ án. Đội điều tra đặc biệt đã hoàn tất việc thu thập các bằng chứng vật lý quan trọng tại các hiện trường hôm 29-6. Nhà các nghi phạm cũng bị lục soát.

Theo tờ The Times of India, cảnh sát đang điều tra vụ việc theo các cáo buộc cưỡng hiếp tập thể, giam giữ người trái pháp luật và hành vi đồng loã.

Các nghi phạm sẽ bị tạm giam ít nhất tới ngày 1-7.

Cảnh sát cho biết đã nộp đơn lên toà án để có thể giữ bí mật lời khai của gia đình nạn nhân.

Một người thân của nạn nhân nói với The Times of India rằng gia đình hiện hài lòng với tiến độ điều tra.

Theo tờ The Hindu, một cuộc biểu tình đã diễn ra hôm 29-6 tại Kolkata để phản đối vụ cưỡng hiếp trong phòng bảo vệ của trường Cao đẳng Luật South Caltcutta.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.