Ai truất quyền chỉ đạo của HLV Mai Đức Chung ở World Cup?

(PLO)- Một ngày qua, các trang mạng xã hội rộ lên thông tin HLV Mai Đức Chung không được chỉ đạo các tuyển thủ nữ Việt Nam do chưa có bằng HLV chuyên nghiệp, và thay thế là trợ lý Kim Chi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Mai Đức Chung 72 tuổi có bằng A của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mà chưa có bằng HLV Pro (chuyên nghiệp) của FIFA là đúng sự thật. Nó chính là nguồn cơn của tin đồn ông Chung không thể chỉ đạo các nữ tuyển thủ Việt Nam tham dự World Cup 2023 sẽ chơi trận đầu tiên gặp đương kim thế giới Mỹ ngày 22-7.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-9 Tây Ban Nha trong trận đấu tập cuối trước World Cup.

World Cup không dễ dàng

(PLO)- Tuyển nữ Việt Nam vừa đá giao hữu thua đội hạng sáu thế giới là Tây Ban Nha 0-9 nhưng các “bà lớn” ở vòng chung kết World Cup 2023 vẫn rất thận trọng vì khi nhập cuộc không dễ thắng những đội bị xem là lót đường.

Thay vào đó, trợ lý Đoàn Thị Kim Chi sẽ thay mặt HLV Mai Đức Chung dẫn dắt trực tiếp các cô gái Việt Nam đá cúp thế giới vì HLV của đội TP.HCM có bằng Pro. Tuy nhiên, VFF đã bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định danh sách chính thức các thành viên tuyển nữ Việt Nam đã gửi lên FIFA hồi đầu tháng 7 xác định rõ ông Mai Đức Chung là HLV trưởng.

Hơn nữa, FIFA cũng không quy định các HLV ở giải đấu này phải có bằng Pro và như vậy ông Mai Đức Chung sẽ nắm tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup bình thường. Thực tế, bóng đá Việt Nam từng có quy định HLV trưởng phải có bằng cấp của AFC, nhưng các CLB thường lách luật bằng cách đưa HLV lên làm… Giám đốc kỹ thuật để trực tiếp cầm quân mà không vi phạm.

Trợ lý Kim Chi luôn sát cánh với các nữ tuyển thủ Việt Nam nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn chỉ đạo chính ở những trận đấu vòng bảng E World Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trợ lý Kim Chi luôn sát cánh với các nữ tuyển thủ Việt Nam nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn chỉ đạo chính ở những trận đấu vòng bảng E World Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trở lại những buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand cho vòng chung kết World Cup, ngày 16-7 là ngày tập nặng nhất của học trò ông Mai Đức Chung để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp tuyển nữ Mỹ. Theo VFF, Ban huấn luyện sắp xếp các bài tập về kỹ thuật chuyền bóng, di chuyển,… vào buổi sáng. Buổi tập chiều là các bài bổ trợ về sức mạnh, tốc độ và kỹ chiến thuật.

Chia sẻ tại buổi tập ngày 16-7, tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng bày tỏ sự háo hức và quyết tâm thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand: “Cảm xúc tôi lúc này rất háo hức khi lần đầu tiên đến đất nước New Zealand và cũng là lần đầu tiên cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết bóng đá nữ lớn nhất thế giới”.

Ngày 17-7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình chính thức tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 10 ngày để làm quen và thích nghi với điều kiện thời tiết, ăn ở, tập luyện tại New Zealand.

Ông Mai Đức Chung cao tuổi nhất trong số 48 HLV góp mặt ở cúp thế giới mùa này. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Mai Đức Chung cao tuổi nhất trong số 48 HLV góp mặt ở cúp thế giới mùa này. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Về sự chuẩn bị cho giải đấu, tiền đạo 26 tuổi của CLB Than Khoáng sản Việt Nam chia sẻ: “Tôi và toàn đội sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thành giáo án của huấn luyện viên đưa ra, cũng như rèn luyện thêm các bài tập cá nhân của như là dứt điểm hay thể lực. Nếu như được vào sân thi đấu, đó là cơ hội để học hỏi và tôi sẽ nỗ lực hết mình cố gắng để thể hiện hết khả năng của mình”.

Sau trận ra quân gặp tuyển nữ Mỹ ngày 22-7, thầy trò Mai Đức Chung sẽ đụng độ Bồ Đào Nha (ngày 27-7) và trận cuối bảng E chạm trán đương kim á quân thế giới Hà Lan (ngày 1-8).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.