Ai sẽ là tổng thống Myanmar?

(PLO)- Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ đối lập (NLD) do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu đang đến rất gần với chiến thắng, tuy nhiên bản thân bà Suu Kyi không thể trở thành tổng thống vì những ràng buộc của hiến pháp. Vậy câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là tổng thống của Myanmar?

Theo Channel News Asia, cho tới sáng 10-11, có 54 ghế trong tổng số 330 ghế bầu của Hạ viện đã được công bố. Trong đó đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi giành được 49 ghế. 

Trong khi đó, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền chỉ giành được ba ghế. Hai ghế còn lại thuộc về hai đảng thiểu số khác. Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar, kết quả bầu cử đầy đủ sẽ được công bố trong vòng 10 ngày hoặc lâu hơn.

 Có chồng quá cố và hai con cùng mang quốc tịch Anh là trở ngại cho bà Suu Kyi tranh giành chiếc ghế tổng thống Myanmar.

Theo tờ Myanmar Times, Hiến pháp Myanmar quy định tổng thống sẽ được lựa chọn từ ba ứng viên do Hạ viện, Thượng viện và quân đội đề cử (quân đội vẫn nắm 25% số ghế ở lưỡng viện Quốc hội). Tổng thống được chọn sẽ thành lập chính phủ sau đó. Cuộc bỏ phiếu đó sẽ không được diễn ra trước tháng 2-2016. 

Tuy nhiên, đảng nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này không phải là vấn đề đáng bàn cãi nữa vì theo kết quả khảo sát ban đầu, NLD đã dẫn đầu với tỉ lệ áp đảo hơn 70% số phiếu ủng hộ. Trong khi USDP đã thừa nhận sẵn sàng chấp nhận thất bại vào sáng 9-11.

Vấn đề là nhà lãnh đạo của NLD - bà Suu Kyi sẽ không thể được ứng cử cho vị trí tổng thống vì Hiếp pháp Myanmar cấm người có vợ chồng và con cái mang quốc tịch nước ngoài làm tổng thống Myanmar. Trong khi đó, người chồng quá cố cùng hai con của bà Suu Kyi đều mang quốc tịch Anh. Đây được xem là “rào cản” ngăn bà Suu Kyi chạm đến chiếc ghế tổng thống.

Có ba nhân vật được cho là ứng viên sẽ thay thế bà Suu Kyi làm tổng thống nếu Hiến pháp Myanmar không được thay đổi.

Nhân vật đầu tiên là ông Tin Myo Win, 64 tuổi, được cho là trung thành với đảng NLD và là bác sĩ riêng của bà Suu Kyi. Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ Irrawaddy, ông Tin Myo Win nói rằng sẵn sàng chấp nhận đề nghị làm tổng thống “vì đất nước”.

 BS Tin Myo Win (giữa) là một người thân tín của bà Aung San Suu Kyi.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Myanmar, ông Thura U Shwe Mann, cũng được đánh giá là một ứng cử viên tổng thống tiềm tàng. Người này đã bị Tổng thống Thein Sein lật đổ khỏi quyền lãnh đạo đảng cầm quyền của ông là Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) hồi tháng 8-2015.

Nhân vật tiềm năng thứ ba là ông Tin Oo, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Myanmar và hiện giữ chức chủ tịch đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ. Tuy nhiên, nhân vật này đã 88 tuổi.

Tuy nhiên, ba ứng viên trên nhiều khả năng sẽ chỉ điều hành Myanmar trong thời gian chính phủ do Đảng NLD tiến hành sửa đổi Hiến pháp, qua đó mở đường cho bà Suu Kyi trở lại nắm quyền. Thông tin này được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với hãng Reuters hôm 7-11 với ông Win Htein, một quan chức cấp cao của đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ và là cố vấn thân cận của bà Suu Kyi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.