Ai sẽ được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

(PLO) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét bổ nhiệm ông Jim Webb, cựu thượng nghị sĩ đảng Dân chủ từng là Bộ trưởng Hải quân dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, làm Bộ trưởng quốc phòng tiếp theo.

Báo The New York Times ngày 3-1 dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Phó Tổng thống Mike Pence và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney đã chìa cánh tay ra với ông Webb. Tờ báo cho biết một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng xác nhận tên của ông Webb đã “lan truyền” tại Nhà Trắng.

Ông Jim Mattis đã chính thức rời khỏi Lầu Năm Góc đầu tuần này và Tổng thống Trump sau đó cho biết ông đã sa thải Mattis, một tướng lính thủy đánh bộ đã nghỉ hưu có bức thư từ chức được coi là lời khiển trách sắc bén đối với đương kim chủ nhân Nhà Trắng.

Ông Mattis ra đi sau quyết định bất ngờ của Tổng thống Trump rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Syria và phân nửa trong số 14.000 binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Ông Trump đã bổ nhiệm ông Patrick Shanahan, cựu giám đốc điều hành tập đoàn Boeing và phó của ông Mattis ở Lầu Năm Góc, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Jim Webb. Ảnh: REUTERS

Tờ The New York Times cho biết Webb có thể cho phép Tổng thống Trump bỏ qua những thành viên Cộng hòa “có quan điểm diều hâu hơn với những cái tên đã được đưa ra để thay ông Mattis”.

Tờ báo cho biết các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton và Lindsey Graham và cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Talent cũng đã được đề cập như là sự thay thế có thế cho ông Mattis.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin của The New York Times. Tờ báo này nói rằng ông Webb đã không phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Webb, năm nay 72 tuổi, là một cựu binh từng phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam. Ông cũng là tác giả của 10 cuốn sách đồng thời là một nhà báo và nhà làm phim từng đoạt giải thưởng Emmy.

Cựu thượng nghị sĩ của bang Virginia này đã thực hiện một chiến dịch dài hơi nhằm giành quyền đề cử ứng viên tranh chức tổng thống của đảng Dân chủ hồi năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.