Ai ra tay ám sát tổng thống Venezuela?

(PL)- Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17 giờ 42 phút ngày 4-8 (giờ địa phương) nhắm vào ban lãnh đạo Venezuela, theo Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez.

Reuters cho biết các máy bay không người lái đã được kích nổ ngay gần nơi tổ chức một sự kiện của quân đội Venezuela. Tại thời điểm đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang đọc diễn văn. Rất may vụ ám sát bất thành dù có một số người bị thương.

Theo ông Rodriguez, hai thiết bị bay không người lái gắn chất nổ đã được kích hoạt khiến bảy vệ binh quốc gia bị thương. Đoạn video được công bố trên truyền thông quốc tế cho thấy Tổng thống Maduro và phu nhân cùng các quan chức chính phủ ngay lập tức được che chắn bằng các tấm chống đạn và được sơ tán đến nơi an toàn.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định đây là vụ tấn công nhắm vào ban lãnh đạo chính phủ Venezuela khi Tổng thống Nicolas Maduro và nhiều quan chức cấp cao đang có mặt tại sự kiện này.

Vụ nổ làm một số binh sĩ Venezuela bị thương. Ảnh: AP

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc tổng thống Colombia đứng sau vụ ám sát. Ông Nicolas Maduro viết trên Twitter: “Tôi tin rằng Tổng thống Colombia Jose Manuel Santos đứng đằng sau vụ tấn công này”.

Tuy nhiên, phía Bộ Ngoại giao Colombia nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này: “Các cáo buộc nhà lãnh đạo Colombia có thể phải chịu trách nhiệm vì âm mưu ám sát tổng thống Venezuela là vô lý và hoàn toàn không có cơ sở”. Quan hệ Venezuela và Colombia trở nên căng thẳng trong bối cảnh lãnh đạo hai nước thường xuyên chỉ trích nhau.

Trong khi đó, một phong trào ngầm tại Venezuela có tên “Những chiến binh áo phông” đã bất ngờ lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát. “Chúng tôi đã chuẩn bị hai thiết bị bay không người lái nạp chất nổ C-4. Tuy nhiên, các tay súng bắn tỉa của lực lượng cận vệ đã bắn hạ các máy bay này trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu. Các máy bay rất mong manh. Kế hoạch này hiện chưa có tác dụng nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian” - phong trào “Những chiến binh áo phông” viết trên Twitter. Phong trào “Những chiến binh áo phông” được Sputnik mô tả là tổ chức ra đời năm 2014 và có liên quan mật thiết với cựu sĩ quan Venezuela có tên Oscar Perez, người được cho là thủ lĩnh vụ trực thăng tấn công các tòa nhà chính phủ ở Caracas hồi tháng 6-2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.