'Ai nói anh trốn thuế, dù không có bằng chứng, anh cũng sập tiệm ngay'

(PLO)- Hiện nay chưa có cơ sở để kết luận hãng nước ngọt Coca Cola chuyển giá. Tổng cục Thuế đã đi kiểm tra nhưng không kết luận Coca Cola chuyển giá ở Việt Nam.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh tại Diễn đàn đầu tư toàn cầu 2015 do Bộ KH&ĐT tổ chức đang diễn ra ở Hà Nội ngày 30-9.

Nội dung trả lời này xuất phát từ câu chuyện được ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, nêu ra về những ưu đãi đối với các doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài (FDI). Theo đó, ông Lê Phước Vũ cho rằng về trung hạn và dài hạn, chính sách nhà nước cần thúc đẩy sự phát triển của các DN nội địa. Tuy nhiên trên thực tế, Việt Nam lại đang trở thành một nơi để các DN FDI khai thác tối đa lợi thế. DN trong nước không còn dư địa để phát triển, sản xuất.

"DN chúng tôi cũng minh bạch, thuế đóng đủ nhưng các DN FDI, chuyện chuyển giá khá phổ biến. DN Việt Nam tuổi đời ngắn, tiềm lực yếu, sức lực cũng đã yếu qua thời gian khó khăn vừa qua, khó cạnh tranh được với DN FDI chuyển giá” - ông Vũ chia sẻ.

Ông Vũ lấy luôn dẫn chứng về Coca Cola ở Việt Nam, từ khi vào Việt Nam liên tục báo lỗ nhưng vẫn đầu tư mở rộng. "Chính sách vĩ mô phải tạo sự công bằng để cạnh tranh. Nếu không chống được chuyển giá ở các DN FDI sẽ không bảo vệ được DN trong nước” - vị này nêu vấn đề.

Ngay lập tức Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ngắt lời: “Anh Lê Phước Vũ nói như vậy có phần đúng và có phần không đúng. Tôi đồng ý là phải phát triển DN trong nước. DN trong nước mới tạo ra thương hiệu sản phẩm của Việt Nam như cà phê Trung Nguyên hay nước mắm Phú Quốc chứ không phải Samsung. 

Đáng tiếc là DN Việt Nam chưa mạnh nên cần hỗ trợ nhiều. Nhưng thực sự nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như Samsung hay các nhà đầu tư sản xuất ô tô Nhật Bản vào Việt Nam, họ cũng cần có các DN Việt Nam làm công nghiệp hỗ trợ, cung cấp linh kiện cho họ. Một trong những mục tiêu thu hút vốn FDI là để tạo cạnh tranh thay đổi công nghệ, nếu ta đóng cửa như thời bao cấp… sẽ rất trì trệ”.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tiếp tục nói: “Anh Vũ nói vậy tôi không đồng tình. Tổng cục Thuế đã đi kiểm tra nhưng không kết luận Coca Cola chuyển giá ở Việt Nam. Khi chưa có bằng chứng thì không có kết luận họ chuyển giá được”.

"Tôi đã sang Mỹ, đến cả thủ phủ của Tập đoàn Coca Cola và họ cho thấy họ là tập đoàn kinh doanh toàn cầu. Họ cho biết sẽ điều chỉnh chính sách. Từ tháng 7 vừa qua tại Việt Nam, Coca Cola Việt Nam đã có lãi và họ nói từ nay sẽ liên tục có lãi. Coca Cola họ tuyên bố họ là tập đoàn. Ta không thể áp đặt nói là họ chuyển giá khi không có bằng chứng. Như anh, nếu có ai nói anh trốn thuế mà không có bằng chứng thì anh cũng sập tiệm ngay” - ông Vinh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.