Ai ngăn chặn tấm vé World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia?

(PLO)-Các chuyên gia chỉ ra sự nhọc nhằn, những "đối thủ vô hình" của đội tuyển Indonesia ngăn chặn tấm vé World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ bốc thăm vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á đã được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào thứ Năm (ngày 17 tháng 7 năm 2025). Đội tuyển Indonesia được xếp vào bảng B cùng với chủ nhà Saudi Arabia và Iraq.

Jay Idzes và các đồng đội sẽ đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 8 tháng 10 và Iraq vào ngày 11 tháng 10. Cả hai trận đấu sẽ diễn ra tại Sân vận động Đại học King Saud ở Riyadh.

Đội nhất bảng sẽ giành quyền tham dự World Cup 2026 từ vòng đấu thứ tư này. Do đó, đội tuyển Indonesia buộc phải đánh bại hai đối thủ. Tuy nhiên, mục tiêu này rõ ràng không hề dễ dàng.

Doi- tuyen- Indonesia- 2.jpg
Đội tuyển Indonesia chạm trán với Saudi Arabia ở bảng C. Ảnh: AFC

Đội tuyển quốc gia Indonesia được dự đoán sẽ gặp khó khăn trước các đối thủ ở bảng B. Hai đối thủ này đều có thứ hạng cao hơn họ rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhận định này đến từ huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Rasiman.

Bên cạnh hai lý do nêu trên, Rasiman còn đề cập đến một yếu tố khác khiến cơ hội giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 của tuyển Indonesia rất mong manh. Đó là gì?

Doi- tuyen- Indonesia.jpg
Đội tuyển Indonesia cũng chạm trán với Iraq ở giai đoạn hai thua 1-5 và 0-2. Ảnh: AFC

"Tôi đã nói rằng đội tuyển Indonesia sẽ gặp khó khăn khi vượt qua vòng này trực tiếp vì trước khi vòng 3 kết thúc, Qatar và Saudi Arabia đã được chỉ định làm chủ nhà vì lợi ích của FIFA", ông nói, "Qatar đã đăng cai World Cup trước đó, và chúng ta biết rằng Saudi Arabia đang xây dựng một ngành công nghiệp bóng đá khổng lồ. FIFA chắc chắn đang bảo vệ những lợi ích quan trọng của mình tại Saudi Arabia”.

"Hơn nữa, Saudi Arabia sẽ đăng cai World Cup sau giải đấu này. Vì vậy, về mặt logic và toán học, chúng tôi sẽ tiến vào vòng 5", cựu huấn luyện viên Persis Solo nói thêm.

Indonnesia- gap- lai- co-nhan.jpg
Đội tuyển Indonesia ở bảng B với hai đối thủ họ từng gặp ở giai đoạn 2 và 3.

Vị huấn luyện viên 51 tuổi thừa nhận rằng hầu hết mọi người đều đặt kỳ vọng rất cao vào đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, ông phải thực tế, bởi con đường giành vé dự World Cup 2026 còn rất gian nan.

"Không phải tôi không theo chủ nghĩa dân tộc; tôi đang nói từ góc nhìn của một huấn luyện viên kỹ thuật. Nếu muốn, chúng tôi chắc chắn sẽ giành quyền vào vòng chung kết ngày mai, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ rất khó khăn", Rasiman nói.

"Đầu tiên, quốc gia đăng cai đã được xác định trước khi vòng loại kết thúc. Làm sao Saudi Arabia và Qatar có thể được chọn trước khi vòng ba kết thúc? Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ.

Vì vậy, tôi nghĩ chắc chắn FIFA sẽ bảo vệ hai quốc gia này, Qatar và Saudi Arabia sẽ đủ điều kiện tham dự", huấn luyện viên đến từ Banjarnegara, Trung Java cho biết.

Mặc dù thừa nhận Iraq và Saudi Arabia là những đối thủ đáng gờm, Patrick Kluivert vẫn quyết tâm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia đến chiến thắng. Ông hứa sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể cho đội tuyển để duy trì hy vọng lọt vào vòng chung kết.

"Kế hoạch của tôi là chuẩn bị đội tuyển thật tốt. Sau đó, tôi sẽ phân tích cụ thể về Saudi Arabia và Iraq", Patrick Kluivert nói.

"Chúng tôi sẽ quan sát lối chơi của họ và chuẩn bị cho lối chơi của mình để đối đầu. Chúng tôi muốn thi đấu cạnh tranh nhất có thể để đạt được kết quả tốt nhất", kiến trúc sư người Hà Lan nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.