“Ai không làm được phải thay ngay!”

Đó là quan điểm của ông Nguyễn Mạnh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), về việc thực hiện các dự án ODA, bên lề hội thảo phổ biến thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ do Bộ Tài chính tổ chức ngày 16-4.

 Trước những nghi vấn nhận hối lộ dự án ODA của Nhật mới đây, ông Hòa cho rằng một lần nữa đây là tiếng chuông cảnh báo đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và ODA nói riêng.

Theo ông Hòa, nhiệm vụ quản lý trực tiếp vốn đầu tư ODA là của cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương, trong đó việc sử dụng vốn thường gắn với ban quản lý dự án. Đây chính là gốc rễ của vấn đề khi xảy ra tiêu cực. Cụ thể, có quá nhiều cấp tham gia vào quá trình xét duyệt, thẩm định và thực hiện dự án. Muốn nhanh chóng thì doanh nghiệp phải tính đến chuyện “bôi trơn”.

Bàn về giải pháp, ông Hòa cho hay việc ban hành một loạt thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế, chính sách quản lý tài chính đối với dự án ODA sẽ giúp các bên định hình được công việc cụ thể phải làm. Tuy nhiên, các văn bản luật đưa ra cần rành mạch, phân quyền, phân cấp rõ ràng để quy trách nhiệm khi xảy ra lỗi.

Đồng thời, cần tăng tính kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính. “Vốn ODA là vốn vay của Nhà nước, được xem như ngân sách và phải được kiểm soát như các quy định Ngân hàng Nhà nước” - ông Hòa nói.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.