'Ai không dám làm thì đứng sang một bên'

(PLO)- Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm khi thực hiện trọng trách trước Đảng, trước nhân dân với động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì Đảng và nhân dân luôn ghi nhớ và đánh giá công bằng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung không chỉ được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây tại các hội thảo, hội nghị, mà nó còn được đề cập trong các văn bản của Đảng, được “luật hóa” bằng Nghị định 73/2023 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Trong các chỉ đạo để cụ thể hóa tinh thần trên có lưu ý đặc biệt là với cán bộ, người đứng đầu các cấp.

Điều này cũng dễ hiểu bởi người đứng đầu không chỉ hoạch định mà còn chịu trách nhiệm cả đối với toàn bộ quá trình thực hiện của cán bộ dưới quyền. Nó đòi hỏi họ phải có tinh thần quyết liệt, sáng tạo, không do dự, chần chừ ở bất kỳ tình huống nào để tạo cảm hứng cho cấp dưới, cho cả guồng máy.

TP.HCM đang trong quá trình nắm bắt thời cơ, tận dụng mạnh mẽ những cơ chế, chính sách được trao trong Nghị quyết 98/2023 thì tinh thần ấy trong đội ngũ mà nhất là với người đứng đầu đã lan tỏa bằng những hành động cụ thể, thậm chí trước khi tinh thần ấy được “luật hóa” bằng Nghị định 73/2023.

Đó là việc quận Bình Tân mạnh dạn thay thế trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng ở quận này khi phát hiện có dấu hiệu ì ạch trong việc giải phóng mặt bằng; mạnh tay thay thế giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận khi phát hiện có dấu hiệu thiếu trách nhiệm.

Đó là việc huyện Nhà Bè thay đổi năm chủ tịch, phó chủ tịch xã, thị trấn do tinh thần trách nhiệm không cao trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

Kết quả của việc thay người đứng đầu nêu trên, theo lãnh đạo của hai địa phương này là hiệu quả công việc đã được nâng lên, tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng được kiểm soát sớm…

Đó chỉ là hai trong nhiều trường hợp mà lãnh đạo các địa phương ở TP.HCM đã thể hiện tinh thần quyết liệt, không nói suông mà có hành động cụ thể, giúp công việc được trôi chảy, thuận lợi hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận đội ngũ cán bộ TP vẫn đang hằng ngày âm thầm lặng lẽ, tận tụy hết lòng cống hiến cho sự phát triển của TP. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó một bộ phận cán bộ tránh né, e ngại, không dám làm. Ông đề nghị “ai không dám nghĩ, không dám làm thì nói thẳng để có những tính toán phù hợp”.

Tại Hội nghị công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM tiếp tục nhấn mạnh phải quyết liệt hơn nữa trong việc nâng cao trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm vì tạo chuyển biến tích cực hơn trong năm 2024.

Trước đó, ông từng nhấn mạnh với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo TP.HCM là “nếu cán bộ nào cho dù làm sai, có rủi ro do yếu tố khách quan nhưng không vụ lợi, lãnh đạo TP sẽ cùng đứng ra chịu trách nhiệm”. Nó không chỉ là lời cam kết mà còn là sự khích lệ cho toàn đội ngũ về tinh thần trên.

Nhớ lại ở thời điểm căng thẳng về thuốc, vật tư y tế, tại một phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch tháng 11-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thể hiện thái độ quyết liệt, cứng rắn trước tình hình “rất nóng” của ngành y tế khi đó là khắc phục tình trạng thiếu thuốc. Ông nói “ai không dám làm thì xin nghỉ, đứng sang một bên”. Nó như một mệnh lệnh của người đứng đầu Chính phủ để truyền tải thông điệp dám nghĩ, dám làm.

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm khi thực hiện trọng trách trước Đảng, trước nhân dân với động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, có kết quả cao trong thực tiễn thì Đảng và nhân dân luôn ghi nhớ và đánh giá công bằng.

Đảng đã có Kết luận 14/2021, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 73/2023, nó là điểm tựa cho sự sáng tạo, bứt phá của mỗi cán bộ, trong đó có vai trò của người đứng đầu.

Vì vậy, nếu ai không dám sáng tạo, không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì “đứng sang một bên” như thông điệp của Thủ tướng và quan điểm chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.