Ai giữ kỷ lục giành Quả bóng vàng nhiều nhất Việt Nam?

(PLO)- Không phải cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức, không phải nữ cầu thủ Kim Chi trong thời hoàng kim của mình ở đội hình “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam là những người giành nhiều Quả bóng vàng nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 19-2, Ban tổ chức báo Sài Gòn Giải Phóng đã công bố chủ nhân Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là tiền vệ Hoàng Đức của Viettel. Quả bóng bạc là tiền đạo Tuấn Hải của CLB Hà Nội và Quả bóng đồng là thủ môn Văn Lâm đang khoác áo Bình Định.

Ở lần thứ 29 của cuộc chơi Quả bóng vàng, có 18 cầu thủ đã đứng trên bục cao nhất. Hai cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh bằng nhau với ba lần giành Quả bóng vàng. Nhưng danh hiệu cá nhân dành cho nam ghi tên kỷ lục gia Phạm Thành Lương của đội Hà Nội. Cầu thủ này có bốn lần đoạt Quả bóng vàng vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Cũng trong đêm 19-2, các nhà tổ chức đã trao giải thưởng Cống hiến cho cựu tiền vệ Thành Lương.

Đáng chú ý trong năm 2013, Ban tổ chức đã không trao giải thưởng Quả bóng vàng do khủng hoảng của nền bóng đá Việt Nam từ trong nước ra sân chơi quốc tế. Đến năm 2021, ba hạng mục “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc”, “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc” và “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc” không có trong chương trình bầu chọn khi nhiều giải đấu bị hủy do dịch bệnh COVID-19.

Quả bóng vàng
Quả bóng vàng Việt Nam 2023 Hoàng Đức bên cạnh Quả bóng bạc Tuấn Hải và Quả bóng đồng Văn Lâm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Quả bóng vàng Việt Nam có ba cầu thủ nam Nguyễn Hồng Sơn (1998, 2000) và Nguyễn Văn Quyết (2020, 2022), Hoàng Đức (2021, 2023) hai lần lên ngôi, trong khi những cầu thủ khác có một lần gồm Võ Hoàng Bửu (1996), Trần Công Minh (1999), Võ Văn Hạnh (2001), Phan Văn Tài Em (2005), Dương Hồng Sơn (2008), Huỳnh Quốc Anh (2012), Đinh Thanh Trung (2017), Nguyễn Quang Hải (2018), Đỗ Hùng Dũng (2019).

Năm 2023, lần đầu tiên có đến ba thủ môn lọt vào tốp ba danh sách bầu chọn Quả bóng vàng và kết quả hai người gác đền Văn Lâm, Hồ Văn Ý giành Quả bóng đồng, còn nữ thủ thành Kim Thanh đứng trên bục cao nhất.

Trong lịch sử Quả bóng vàng, chỉ có hai thủ môn từng nhận danh hiệu cao nhất là Võ Văn Hạnh (2001) và Dương Hồng Sơn (2008). Ở giải thưởng dành cho nữ là thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (2011, 2012 và 2017) và Nguyễn Thị Kim Hồng (2002).

ai-giu-ky-luc-gianh-qua-bong-vang-nhieu-nhat-viet-nam (4).jpg
Phạm Thành Lương giành bốn Quả bóng vàng nam, nhiều nhất trong số 29 lần tổ chức giải thưởng này của báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Điều thú vị là duy nhất cựu tuyển thủ Công Vinh có đến hai năm liên tiếp sở hữu Quả bóng vàng (2006 và 2007), trong khi Lưu Ngọc Mai là nữ tuyển thủ duy nhất từng nhận danh hiệu chung với cầu thủ nam vào năm 2001, và cũng được công nhận là cầu thủ nữ đầu tiên nhận giải thưởng lớn.

Nữ tuyển thủ Đoàn Thị Kim Chi từng nhiều năm giữ kỷ lục bốn lần giành Quả bóng vàng nhưng năm ngoái chiến tích này bị phá bởi đàn em Huỳnh Như với lần thứ năm đăng quang. Mùa này, chân sút của CLB Lank (Bồ Đào Nha) cũng giành thêm một Quả bóng bạc.

Quả bóng vàng futsal có sáu cầu thủ được vinh danh qua tám mùa giải. Đáng chú ý chỉ có mỗi Vũ Quốc Hưng (2018) của đội Hải Phương Nam đăng quang Quả bóng vàng, còn lại đều thuộc về các tuyển thủ của Thái Sơn Nam. Trong số này, Trần Văn Vũ ba lần lên ngôi năm 2015, 2016 và 2019. Các cầu thủ khác Phùng Trọng Luân (2017), Nguyễn Minh Trí (2020), thủ môn Hồ Văn Ý (2021 và 2022), và mới nhất là Phạm Đức Hòa.

ai-giu-ky-luc-gianh-qua-bong-vang-nhieu-nhat-viet-nam (3).jpg
Nữ tuyển thủ Huỳnh Như có đến năm lần giành Quả bóng vàng nữ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Kết quả bầu chọn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023

* Quả bóng Vàng Nam:
- Quả bóng Vàng: Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel)
- Quả bóng Bạc: Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội)
- Quả bóng Đồng: Đặng Văn Lâm (CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định)

* Quả bóng Vàng Nữ:
- Quả bóng Vàng: Trần Thị Kim Thanh (CLB TP.HCM I)
- Quả bóng Bạc: Huỳnh Như (Lank FC)
- Quả bóng Đồng: Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TP.HCM I)

* Quả bóng Vàng Futsal:
- Quả bóng Vàng: Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM)
- Quả bóng Bạc: Châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM)
- Quả bóng Đồng: Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam TP.HCM)

* Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc:
Nguyễn Thái Sơn (CLB Đông Á Thanh Hóa)

* Cầu thủ trẻ Nữ xuất sắc:
Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên T&T)

* Cầu thủ nước ngoài xuất sắc:
Rafaelson Bezerra Fernandes (CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định/CLB Thép Xanh Nam Định)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.